TP.HCM: Mỗi người dân quận 1 sẽ trồng một cây xanh

(PLO)- Ông Vũ Nguyễn Quang Vinh, Phó Chủ tịch UBND quận 1, TP.HCM, cho biết quận sẽ phấn đấu bình quân mỗi người dân quận 1 trồng một cây xanh, cùng chung sức ‘Vì một Việt Nam xanh” theo chủ trương trồng một tỉ cây xanh của Chính phủ.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 4-2, UBND quận 1, TP.HCM tổ chức lễ phát động tổng vệ sinh môi trường "mừng Xuân, mừng Đảng năm 2024.

Mỗi người dân trên địa bàn quận 1 sẽ trồng một cây xanh
Lễ phát động tổng vệ sinh môi trường "mừng Xuân, mừng Đảng năm 2024 trên địa bàn quận 1.

Tại lễ phát động, ông Vũ Nguyễn Quang Vinh, Phó Chủ tịch UBND quận 1, thông tin thời gian qua quận đã tích cực xây dựng và tổ chức thực hiện nhiều chương trình hành động về bảo vệ môi trường, xử lý nghiêm minh những vi phạm về bảo vệ môi trường…

Nhiều mô hình xanh, sạch đẹp từ các cơ quan, bệnh viện, trường học đến các khu dân cư được thực hiện.

ve sinh moi truong tromg cay quan 1 1.jpg
Ông Vũ Nguyễn Quang Vinh, Phó Chủ tịch UBND quận 1 phát biểu tại buổi lễ phát động.

Ông Vinh cho biết thời gian tới quận sẽ tập trung chú trọng tuyên truyền, vận động các hộ dân, cơ quan, đơn vị tự quản về “trật tự giao thông, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị”.

Cụ thể là không xả rác ra đường và kênh rạch, tiết giảm, tái sử dụng, tái chế và phân loại rác thải tại nguồn; hạn chế, hướng tới không sử dụng túi nylon khó phân hủy và các sản phẩm nhựa dùng một lần.

Quận cũng sẽ vận động người dân, các hộ gia đình, chủ nguồn rác thải trên địa bàn cùng tham gia giữ gìn vệ sinh làm sạch nhà, đẹp phố, thực hiện trồng cây, tăng mảng xanh ở phía trong và xung quanh nơi sinh sống hoặc kinh doanh, sản xuất.

"Điều này nhằm tuyên truyền phổ biến rộng rãi về ý nghĩa của việc trồng cây, góp phần bảo vệ môi trường, giảm nhẹ thiên tai, đồng thời thích ứng với biến đổi khí hậu, góp phần xây dựng thành phố “Xanh, thân thiện môi trường”, phấn đấu bình quân mỗi người dân quận 1 trồng một cây xanh chung sức ‘Vì một Việt Nam xanh” theo chủ trương trồng một tỉ cây xanh trong năm năm giai đoạn 2021 - 2025 của Chính phủ"- ông Vũ Nguyễn Quang Vinh nói.

trong cay ve sinh moi truong quan 1 7.jpg
Nhiều đơn vị hưởng ứng phong trào vệ sinh môi trường.

Bà Dương Thị Thu Hồng (tổ trưởng khu phố 1, đường Trần Hưng Đạo, quận 1) chia sẻ: "Chúng tôi sẽ thực hiện tổng vệ sinh và giữ gìn vệ sinh môi trường, mỹ quan ở bên trong cửa nhà, vệ sinh các khu vực lòng lề đường, cửa xả, hố ga thoát nước, gốc cây, cột điện, khu đất trống, công viên, khu vui chơi giải trí… đảm bảo không còn tồn đọng rác thải, môi trường thông thoáng và sạch sẽ".

trong cay ve sinh moi truong 5.jpg
Người dân vệ sinh môi trường trên tuyến đường Trần Hưng Đạo (TP.HCM)

Cũng theo bà Hồng, người dân khu phố sẽ cùng chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động các hộ dân sinh sống, kinh doanh ở các mặt tiền đường tự giác thường xuyên dọn dẹp vệ sinh môi trường, trang trí cây xanh, tạo mảng xanh và giữ gìn vỉa hè, lề đường thông thoáng. Đồng thời, vận động Nhân dân chấp hành nghiêm quy định không lái xe khi uống rượu bia.

moi truong quan 5- trong cay xanh.jpg
Ban Dân vận Quận uỷ quận 1 và quận 5 ký kết kế hoạch liên tịch phối hợp thống nhất triển khai chương trình phối hợp tuyên truyền, vận động xây dựng tuyến đường Trần Hưng Đạo “Văn minh - Sạch đẹp - An toàn”.

Dịp này, Ban Dân vận Quận uỷ quận 1 và quận 5 cũng ký kết kế hoạch liên tịch phối hợp thống nhất triển khai chương trình phối hợp tuyên truyền, vận động xây dựng tuyến đường Trần Hưng Đạo “Văn minh - Sạch đẹp - An toàn”.

trong cay ve sinh moi truong 4.jpg
Nhiều chương trình giữ gìn vệ sinh được các đơn vị trên địa bàn quận 1 và quận 5 đăng ký thực hiện trong năm 2024

Trong đó thực hiện các nội dung như ra quân sắp xếp trật tự vỉa hè, lòng lề đường; tăng cường công tác kiểm tra xử lý vi phạm hành chính đối với các tổ chức và cá nhân vi phạm về vệ sinh môi trường, trật tự xây dựng, trật tự đô thị, mỹ quan đô thị theo quy định hiện hành.

trong cay moi truong quan q 6.jpg
Xe tuyên truyền bảo vệ môi trường trên địa bàn quận 1

Cạnh đó, phối hợp thường xuyên tuần tra đảm bảo tình hình an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn; khảo sát, bố trí, lắp đặt thùng rác công cộng phù hợp; tuyên truyền vận động cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên tuyến đường ủng hộ cung cấp dịch vụ nhà vệ sinh miễn phí cho du khách và người dân...

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm