Bí thư TP.HCM: Nhiều cách làm hay, sáng tạo về xây dựng Đảng, chính quyền và dân vận

(PLO)- Bí thư TP.HCM nói rằng làm gì cũng có rủi ro nhưng lưu ý cán bộ đừng để phải hối tiếc vì vi phạm do động cơ cá nhân, bởi đó là đạo đức, danh dự và nhân phẩm.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 30-1, Thành ủy TP.HCM tổ chức Hội nghị công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và công tác dân vận năm 2023; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.

P2_anh-chinh.jpg
Bí thư TP.HCM Nguyễn Văn Nên phát biểu tại hội nghị. Ảnh: DI LINH

Nhiều cách làm hay, sáng tạo, có trọng điểm

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên cho rằng qua tổng kết đã phát hiện những cách làm hay, đổi mới, sáng tạo, có hiệu quả, rút ra bài học kinh nghiệm về công tác xây dựng Đảng, chính quyền và dân vận.

Công tác nội chính, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, cải cách tư pháp được tập trung, chỉ đạo thường xuyên bằng nhiều biện pháp, ngày càng đồng bộ, hiệu quả hơn và có trọng tâm, trọng điểm.

Công tác xây dựng chính quyền ngày càng đáp ứng yêu cầu nội bộ, nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND, từng bước khẳng định HĐND là cơ quan đại diện tin cậy của đồng bào cử tri TP.

Công tác chỉ đạo, điều hành của UBND các cấp được tập trung đổi mới toàn diện, sâu sắc, tuân thủ nghiêm chế độ trách nhiệm của tập thể, cá nhân…, có sự phân định rạch ròi, mạnh dạn phân cấp, góp phần nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước trên mọi lĩnh vực.

Công tác dân vận ngày càng đi sâu vào thực chất, bám sát những vấn đề gai góc cuộc sống đặt ra, ngày càng “trọng dân, gần dân”. Đã có một số cách làm sáng tạo, phát huy dân chủ với các hình thức linh động trong hoạt động tiếp xúc, đối thoại, tiếp công dân.

Bên cạnh những kết quả đạt được, ông Nguyễn Văn Nên cho biết vẫn còn những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện. Trong đó, việc vận hành bộ máy có lúc, có nơi còn chưa đồng bộ, kém hiệu quả, có lúc thiếu chủ động, nhất là công tác phối hợp.

“Chúng ta ngày càng ý thức được rằng phải nâng cao trách nhiệm, tiên phong gương mẫu, dám nghĩ, dám làm. Năm nay, khâu này phải quyết liệt, từng bước tạo chuyển biến tích cực hơn” - Bí thư TP.HCM nói và cho rằng cần mạnh dạn đề xuất, kiến nghị để có thể thí điểm thực hiện cơ chế cải cách nhanh nhất mà vẫn đảm bảo các quy định pháp luật.

Năm 2024, Đảng bộ TP.HCM chọn chủ đề năm là “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; tập trung thực hiện hiệu quả chuyển đổi số và Nghị quyết 98 của Quốc hội”.

Bí thư Nguyễn Văn Nên nói TP đặt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng lên hàng đầu là bởi hiện nay cả nước có nhiều tổ chức, cá nhân vi phạm các nguyên tắc, quy chế, quy định. Ngay TP.HCM cũng đã có những trường hợp như thế. Đây là lúc TP cần rút ra những bài học kinh nghiệm để công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng đạt chất lượng hàng đầu.

Định hướng cho toàn đội ngũ thời gian tới, ông yêu cầu tiếp tục triển khai tổ chức thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị và Nghị định 73 ngày càng đi vào cuộc sống một cách mạnh mẽ. Ông đề nghị các cấp, người đứng đầu các cấp nên đưa ra kế hoạch, biện pháp kiểm tra, giám sát, uốn nắn với tinh thần kế hoạch 1, kiểm tra, uốn nắn 20.

Ông cũng cho biết gần đây phía Trung ương khi kiểm tra có những trường hợp có sai phạm nhưng không có động cơ vụ lợi, tình thế cấp thiết vì nhân dân, cộng đồng thì các cơ quan xem xét rất kỹ và có những tình tiết giảm nhẹ tối đa.

“Làm gì cũng có rủi ro, bình thường trong cuộc sống không làm cũng có nhưng đừng để hối tiếc vì chúng ta vi phạm do động cơ cá nhân. Đó là đạo đức, là danh dự, nhân phẩm, chúng ta cần cố gắng học tập, nâng cao” - Bí thư Nguyễn Văn Nên nói.

tong-ket-xay-dung-dang.jpg
Các đại biểu tham dự tại hội nghị. Ảnh: DI LINH

“Chúng ta ngày càng ý thức được rằng phải nâng cao trách nhiệm, tiên phong gương mẫu, dám nghĩ, dám làm.”

Bí thư TP.HCM Nguyễn Văn Nên

Đề cao tính cạnh tranh từ khâu tuyển chọn, bổ nhiệm cán bộ

Tại hội nghị, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM Huỳnh Cách Mạng cho biết nhiệm vụ đặt ra cho toàn ngành tổ chức xây dựng Đảng thời gian tới là tiếp tục tham mưu, thực hiện nghiêm, đồng bộ, chặt chẽ các khâu trong công tác cán bộ.

Cùng với đó là chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ ở cấp chính quyền đáp ứng ngày càng tốt hơn theo yêu cầu của pháp luật và chính quyền đô thị. Xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực và uy tín ngang tầm yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới và gắn liền yêu cầu chuẩn bị nhân sự cho Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030.

Cũng theo ông Huỳnh Cách Mạng, ngành tổ chức xây dựng Đảng TP cũng phải chủ động rà soát, đánh giá tổng thể đội ngũ cán bộ các cấp để chủ động tham mưu triển khai thực hiện đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, điều động, bố trí, sắp xếp cán bộ; nghiêm túc thực hiện Quy định 114 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ.

Ông Huỳnh Cách Mạng cho biết với những nhiệm vụ trọng tâm nêu trên, trách nhiệm, vai trò của người đứng đầu rất quan trọng. Vì vậy, người đứng đầu các cấp cần đẩy mạnh việc thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị và Nghị định 73 về khuyến khích, bảo vệ cán bộ. Việc này nhằm tạo môi trường, điều kiện thúc đẩy sáng tạo, đổi mới để đội ngũ cán bộ, công chức chủ động dám nghĩ, dám làm, dám đột phá, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; có giải pháp, có cơ chế để bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo.

Riêng về công tác cán bộ, trong năm 2023, báo cáo của Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM cho thấy đã thực hiện đồng bộ, chặt chẽ các khâu trong công tác cán bộ; trong đó đề cao tính cạnh tranh từ khâu đánh giá, tuyển chọn, bầu cử, bổ nhiệm, miễn nhiệm, luân chuyển cán bộ.

Thành ủy TP cũng đã kiên quyết điều chuyển, thay thế cán bộ lãnh đạo, quản lý uy tín giảm sút, năng lực hạn chế, kết quả công tác không đáp ứng yêu cầu. Xem xét, quyết định công tác nhân sự bảo đảm nguyên tắc, tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình, quy định…

Đẩy mạnh công tác luân chuyển cán bộ phù hợp với chức danh quy hoạch, bảo đảm cân đối, hài hòa giữa luân chuyển với phát triển nguồn cán bộ tại chỗ; tiếp tục thực hiện hiệu quả chủ trương bố trí chức danh lãnh đạo chủ chốt không phải là người địa phương.

“Thành ủy TP.HCM đã mạnh dạn bố trí cán bộ trẻ về cơ sở để chuẩn bị đội ngũ cán bộ kế thừa, từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp có đủ phẩm chất, năng lực, có quyết tâm đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá…” - ông Huỳnh Cách Mạng nói.

Ngành tuyên giáo chủ động phối hợp xử lý vấn đề nhạy cảm

Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM Phan Nguyễn Như Khuê cho biết trong năm qua, ngành tuyên giáo TP đã nghiêm túc đánh giá, nhận diện những mặt được và những mặt còn hạn chế, từ đó xác định rõ các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2024.

phan-nguyen-nhu-khue.jpg
Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM Phan Nguyễn Như Khuê. Ảnh: DI LINH

Trong năm 2024, ngành tuyên giáo sẽ tập trung thực hiện năm nhiệm vụ trọng tâm như tăng tốc thực hiện các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, kịp thời tham mưu cho Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy, hướng dẫn cấp ủy các cấp rà soát các nội dung thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng bộ TP.HCM…

Thực hiện hiệu quả, thực chất Kết luận 01 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chú trọng thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao và tâm huyết trong xây dựng TP văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

“Đặc biệt, ngành tuyên giáo sẽ nâng cao chất lượng dự báo tình hình, chủ động phối hợp xử lý các vấn đề nhạy cảm” - ông Khuê nhấn mạnh.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm