TP.HCM: Người dân Hóc Môn khi ốm đau có xe đưa đến bệnh viện miễn phí

(PLO)- “Vậy là từ nay bà con chẳng may bị bệnh sẽ có xe đưa đến bệnh viện, khỏi phải chờ lâu mà còn không tốn tiền”.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

“Tôi sống ở vùng này từ nhỏ, trước đây mỗi lần bệnh hoặc người nhà đau ốm cần đi bệnh viện (BV) phải gọi taxi, tốn nhiều tiền. Mà dân quê như chúng tôi, kiếm được vài chục ngàn đồng đã là khó lắm” – bà Trần Thị Mười (48 tuổi, ấp 5, xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn, TP.HCM) trải lòng.

Bà Mười kể tiếp: “Có lần mẹ tôi mệt, khó thở khiến cả nhà quýnh quáng. Sau khi gom góp được ít tiền, tôi gọi taxi đưa mẹ vô BV. Chờ taxi khá lâu, mọi người đứng ngồi không yên vì mẹ tôi liên tục than mệt, thở khó “.

Xe cứu thương dùng chở miễn phí bà con xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn bị đau ốm tới bệnh viện. Ảnh: TRẦN NGỌC

Xe cứu thương dùng chở miễn phí bà con xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn bị đau ốm tới bệnh viện. Ảnh: TRẦN NGỌC

Khi nghe xã Xuân Thới Sơn được một đơn vị thiện nguyện ở TP.HCM tặng chiếc xe cứu thương chở người đau ốm đi BV, bà Mười vui lắm: “Vậy là từ nay bà con trong xã bị bệnh sẽ có xe đưa đến BV, khỏi phải chờ lâu mà còn không tốn tiền”.

Tương tự, ông Võ Văn Hai (52 tuổi, ấp 2, xã Xuân Thới Sơn) cũng nói “mát lòng mát dạ” khi nghe tin xã được tặng xe cứu thương để chở người đau ốm đi BV.

“Tôi bị bệnh lý tim mạch. Cách đây nửa năm, đang coi truyền hình tự dưng nhức đầu, chóng mặt, nặng ngực, khó thở, vợ tôi lật đật gọi 115, họ nói cho xe tới liền. Tuy nhiên do nhà trong hẻm sâu, đường khó đi nên tài xế tìm hơi cực, xe đến hơi chậm. Giờ thì tôi hết lo chuyện chờ xe chở đi BV nữa rồi” – ông Hai bày tỏ.

Ông Nguyễn Thanh Tú, Chủ tịch UBND xã Xuân Thới Sơn, cho biết xe cứu thương được một đơn vị thiện nguyện ở TP.HCM tặng cho xã cách nay vài ngày. “Trong lần đến Xuân Thới Sơn làm từ thiện giữa đợt dịch COVID-19 vừa qua, đơn vị này thấy xã rộng, dân cư thưa thớt, di chuyển khó khăn… nên nói sẽ tặng một xe dùng chở người đau ốm tới BV. Hiện đơn vị thiện nguyện nói trên đã tặng cho xã một xe cứu thương được trang bị đầy đủ dụng cụ cấp cứu, băng ca…” – ông Tú nói.

Sau khi nhận xe cứu thương, UBND xã Xuân Thời Sơn phân công ngay một tài xế. Riêng bác sĩ và điều dưỡng đi theo xe trong quá trình chở người bệnh sẽ do nhân sự của Trạm Y tế xã Xuân Thới Sơn đảm trách.

“Không chỉ chở bà con trong xã Xuân Thới Sơn chẳng may đau ốm, xe cứu thương còn vận chuyển miễn phí những người bị tai nạn giao thông trên địa bàn tới BV. Đơn vị thiện nguyện sẽ hỗ trợ xăng dầu và kinh phí bảo trì trong suốt thời gian xe cứu thương hoạt động ” – ông Tú cho biết thêm.

Bà con ở xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn, TP.HCM có nhu cầu chở người ốm đau tới BV, vui lòng liên hệ bà Ngô Thị Hoàng Hân, Phó Chủ tịch UBND xã Xuân Thới Sơn, số điện thoại 0938094363; BS Võ Thị Thanh Hồng, Trạm trưởng Trạm Y tế xã Xuân Thới Sơn, số điện thoại 0938756131 và ông Phan Kha Nam, tài xế xe cứu thương, số điện thoại 0908125382.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm