TP.HCM nỗ lực, đồng lòng đẩy lùi dịch bệnh

Chiều 15-6, phát biểu kết luận tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TP, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong cho rằng hiện nay, dù dịch bệnh vẫn đang trong tầm kiểm soát của TP nhưng diễn biến lại rất phức tạp và khó lường, nhất là vẫn còn một số trường hợp dương tính chưa rõ nguồn lây.

Giám sát và tầm soát sân bay, tàu hỏa, bệnh viện

Chính vì vậy, theo ông Phong, trong hai tuần tới tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội sẽ là thời gian để TP.HCM tập trung, quyết tâm khống chế được dịch bệnh.

Cụ thể, ông Phong đề nghị các sở/ngành, quận/huyện thực hiện nghiêm chỉ đạo của UBND TP về các biện pháp phòng chống dịch bệnh, nhất là trong thời gian giãn cách xã hội toàn TP theo nội dung Chỉ thị 15 của Chính phủ. “Sau một tuần tới đây, tùy diễn biến dịch bệnh và mức độ kiểm soát để quyết định một số khu vực tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 hoặc theo Chỉ thị 19” - ông Phong nói.

Để dập dịch, ông yêu cầu các sở/ngành, quận/huyện luôn đặt công tác phòng chống dịch COVID-19 là nhiệm vụ cấp bách nhất trong giai đoạn hiện nay. “Phải nỗ lực, quyết tâm và đồng lòng để sớm khống chế thành công, đẩy lùi dịch bệnh, vì sức khỏe của người dân, vì sự phát triển của TP.HCM” - ông Phong nói.

Người đứng đầu chính quyền TP.HCM giao ngành y tế TP tăng cường kiểm tra, tầm soát và xét nghiệm rộng trong cộng đồng đối với các chuỗi lây nhiễm chưa xác định nguồn lây. Lấy mẫu xét nghiệm diện rộng đối với các chuỗi lây nhiễm vừa phát hiện, các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao trên địa bàn.

Đồng thời tăng cường giám sát, tầm soát tại những nơi có nguy cơ cao như hành khách và tổ bay ở các chuyến bay quốc tế, chuyến bay quốc nội, tàu hỏa, hàng hải; trường hợp sau xuất viện, sau cách ly tập trung; nhóm nguy cơ trong bệnh viện (BV); nhân viên sân bay; chuyên gia nhập cảnh… Tổ chức cách ly y tế cho người nhập cảnh, người tiếp xúc với ca bệnh và người về từ vùng dịch.

Đối với vấn đề vaccine, ông Phong đề nghị tổ mua và tiêm vaccine của TP.HCM tiếp tục thực hiện các bước để đẩy nhanh việc mua và tiêm vaccine cho người dân TP. Đồng thời xây dựng và công khai kế hoạch cụ thể về số lượng tiếp nhận, đối tượng và thời gian tiêm vaccine đối với số lượng vaccine được trung ương hỗ trợ cho TP.HCM trong tất cả các đợt.

Đối với Sở Công Thương, ông Phong yêu cầu sở này chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra các siêu thị, chợ thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, nhất là biện pháp 5K, đảm bảo cung ứng đủ lương thực, thực phẩm thiết yếu cho người dân trong điều kiện an toàn phòng dịch.

Đối với Sở TT&TT, ông Phong đề nghị sở này kịp thời cập nhật tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn TP vào bản đồ hỗ trợ phòng chống dịch để người dân biết và chủ động phòng dịch. Đồng thời, đẩy mạnh tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác phòng chống dịch của TP.

Phun khử khuẩn BV Bệnh nhiệt đới TP.HCM. Ảnh: NGUYỆT NHI

TP.HCM ghi nhận thêm 90 ca COVID-19 trong vòng 24 giờ

Tối 15-6, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) cho biết từ 6 giờ đến 18 giờ cùng ngày, TP.HCM ghi nhận thêm 67 trường hợp nhiễm COVID-19. Đa phần các trường hợp nhiễm mới là tiếp xúc gần với những ca bệnh COVID-19.

Còn tính từ 18 giờ ngày 14-6 đến 18 giờ ngày 15-6, TP.HCM ghi nhận tổng cộng 90 trường hợp nhiễm mới.

TRẦN NGỌC 

Tiếp tục phát hiện ca bệnh từ điểm nhóm truyền giáo

Trước đó, báo cáo tại cuộc họp, liên quan các ổ dịch trên địa bàn, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM Nguyễn Tấn Bỉnh cho biết TP vẫn tiếp tục phát hiện ca bệnh từ ổ dịch điểm nhóm truyền giáo Phục hưng nhưng đều trong khu cách ly tập trung.

Bên cạnh đó, xuất hiện nhiều ổ dịch đáng chú ý khác như ổ dịch ở xưởng cơ khí Hóc Môn (51 ca), chung cư Ehome 3 (59 ca), Công ty Kim Minh (27 ca), BV quận Tân Phú (13 ca).

Liên quan đến xưởng cơ khí Hóc Môn, có một nhân viên ở xưởng may trong Khu công nghiệp Vĩnh Lộc A (huyện Bình Chánh) được đưa đi cách ly tập trung từ ngày 9-6, ngày 15-6 có kết quả dương tính.

Cũng nằm trong Khu công nghiệp Vĩnh Lộc A, ngày 12-6, qua xét nghiệm sàng lọc tại bệnh viện, một công nhân làm việc tại công ty thực phẩm hải sản cũng dương tính. Từ đây, ngành y tế đã lấy hơn 100 mẫu xét nghiệm của F1 và tầm soát cho khoảng 500 nhân viên tại ký túc xá của cơ sở này, cùng 350 người ở xưởng sản xuất, phát hiện 11 mẫu gộp dương tính.

Ngày 13-6, qua tầm soát, BV Xuyên Á phát hiện một người dương tính ở Khu công nghiệp Tân Phú Trung (huyện Củ Chi). Tiếp tục tầm soát người tiếp xúc gần, người nhà, ghi nhận bốn ca dương tính và sáu mẫu gộp dương tính.

Ngoài ra, qua tầm soát cộng đồng, xét nghiệm hơn 1.500 công nhân lưu trú ở quận Bình Tân làm việc cho Công ty PouYuen, có hai ca dương tính.

Đội phản ứng nhanh BV Chợ Rẫy từ Bắc Giang về TP.HCM nhận nhiệm vụ

Chiều 15-6, BV Chợ Rẫy (TP.HCM) cho biết Đội phản ứng nhanh của BV đã trở về vào trưa cùng ngày sau thời gian hỗ trợ chống dịch ở Bắc Giang.

Trước đó, vào ngày 26-5, 13 thành viên của Đội phản ứng nhanh BV Chợ Rẫy đã lên đường chi viện cho tâm dịch Bắc Giang với quyết tâm khống chế dịch bệnh, sớm mang lại bình yên cho cộng đồng.

Sau khi về đến BV Chợ Rẫy, 13 thành viên của Đội phản ứng nhanh đã được bố trí ở lại tại Khoa điều trị theo yêu cầu BV Chợ Rẫy để được xét nghiệm, kiểm tra sức khỏe trước khi tiếp tục nhận các nhiệm vụ tại TP.HCM.

13 thành viên của Đội phản ứng nhanh BV Chợ Rẫy cùng các hành lý, thiết bị đã được Vietnam Airlines vận chuyển miễn phí từ Hà Nội về TP.HCM theo chương trình miễn phí vận chuyển nguồn lực y tế giúp Bắc Giang, Bắc Ninh chống dịch. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm