TP.HCM phát động cuộc thi Ý tưởng quy hoạch chung TP đến năm 2040

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trưa 30-9, trong khuôn khổ lễ công bố hai quyết định của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung TP đến năm 2040, tầm nhìn 2060 và quy hoạch chung TP Thủ Đức thuộc TP.HCM đến năm 2040, UBND TP.HCM đã phát động cuộc thi bình chọn ý tưởng điều chỉnh quy hoạch chung TP đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060.

Đồng thời UBND TP phát động cuộc thi bình chọn ý tưởng quy hoạch chung TP.HCM. 

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hòa Bình (thứ 5 từ trái sang) cùng đại diện các sở ngành, đơn vị làm thủ tục phát động cuộc thi

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hòa Bình đã cùng với đại diện các sở ngành, đơn vị và doanh nghiệp làm thủ tục phát động cuộc thi .

Theo ông Trương Trung Kiên, Phó Giám đốc Sở QHKT, Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung đến năm 2040, tầm nhìn 2060 và nhiệm vụ quy hoạch chung TP Thủ Đức đến năm 2040.

Hiện nay, TP đang bước vào giai đoạn lập đồ án điều chỉnh quy hoạch chung TP.

"Vì vậy, TP tổ chức cuộc thi tìm kiếm ý tưởng quy hoạch chung nhằm đổi mới phương pháp lập quy hoạch, tăng cường công khai minh bạch, huy động tối đa tâm huyết, kinh nghiệm và trí tuệ của các nhà khoa học, nhà quản lý, cộng đồng doanh nghiệp và người dân TP. Qua đó, nâng cao chất lượng, rút ngắn thời gian lập đồ án quy hoạch" - ông Kiên nói. 

Theo Sở QHKT, cuộc thi này cũng nhằm vận động đóp góp ý tưởng từ các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, các cá nhân liên quan đến quy hoạch, kiến trúc của TP.

Ban tổ chức cuộc thi không giới hạn hình thức tham gia. Theo đó, các cá nhân, tổ chức có thể tham gia bằng hình thức viết bài, sơ đồ, hình ảnh, bản vẽ, bản đồ trình bày ý tưởng... Thời gian nhận các tác phẩm dự thi từ ngày 1-10 đến 30-11.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm