TP.HCM phục dựng, tân trang nhiều tượng đài

(PLO)- TP.HCM vừa cho khởi công dự án kiểm định tượng vua Lê Lợi và cụ Trần Nguyên Hãn, tân trang lại tượng Phan Đình Phùng, tiếp tục hoàn tất phục dựng khu tượng đài An Dương Vương.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tượng đài An Dương Vương nằm ở ngã sáu Nguyễn Tri Phương (quận 5, TP.HCM) những ngày cuối năm đang được quây bạt để tu sửa tiếp phần đế tượng.

Tượng đài này được thiết kế một cột trụ cao, trên đỉnh cột có bức tượng An Dương Vương tay cầm nỏ, được xây dựng năm 1966.

Phần lõi (đảo giao thông) của ngã sáu có một cột cao kiểu thức cột Corinth - là một trong ba thức cột cơ bản của kiến trúc Hy Lạp và La Mã cổ. Đây là thức cột hoa mỹ nhất với những rãnh nhỏ và đầu cột được trang trí cầu kỳ bằng những lá ô rô và đường xoắn ốc, toàn bộ quét màu trắng.

Tượng đài An Dương Vương đang được tu sửa phần đế
Tượng đài An Dương Vương đang được tu sửa phần đế
anduongvuong.jpg
Công nhân đang tập trung vật tư phần tại chân đế tượng để thi công. Nhiều thông tin cho rằng đây là tượng cao nhất ở TP.HCM hiện nay. An Dương Vương tên thật là Thục Phán. Ông là vị vua duy nhất của triều đại Âu Lạc. Niên đại trị vì của An Dương Vương theo sử sách ghi lại có nhiều dị bản. Đại Việt Sử Ký Toàn Thư cho rằng thời gian ông làm vua kéo dài 50 năm từ năm 257 TCN đến 208 TCN.
anduongvuong2.jpg
Theo các công nhân thi công ở đây, công việc chính của phần tu sửa là sơn phết, lát đá các phần chân đế còn nham nhở.
anduongvuong-3.jpg
Đồng thời hoàn thiện khu tiểu cảnh xung quanh tượng. Công trình mất khoảng 10 ngày để hoàn tất.
anduongvuong1.jpg
Một công nhân đang sơn phết phần xung quanh phía ngoài bùng binh cho đẹp hơn.
hinh-2-7201.jpg
Trước đó, vào tháng 2-2022, UBND quận 5 đã cho thực hiện tu sửa, phục dựng phần cột và tượng đài này. Trao đổi với PV PLO, lãnh đạo UBND quận 5 cho biết do kinh phí bố trí bị gián đoạn nên đến nay mới có thể có kinh phí để tiếp tục hoàn thiện hoàn toàn việc tu sửa, chỉnh trang tượng đài An Dương Vương.
phandinhphung.jpg
Mới đây, quận 5 cũng vừa qua tổ chức tân trang lại tượng Phan Đình Phùng ở khu vực Bưu Điện quận 5. Kinh phí tân trang, phục dựng cả hai tượng An Dương Vương và Phan Đình Phùng là khoảng 1 tỉ đồng. Ảnh chụp tối 13-12.
tuong-dai.jpeg
Đến ngày 17-12, tượng đã hoàn thành việc tân trang với nước sơn tượng Phan Đình Phùng mới hơn hẳn. Tượng đài Phan Đình Phùng ở vòng xoay Phan Đình Phùng là một trong bảy tượng đài còn lại từ trước năm 1975 đến nay. Phan Đình Phùng (1847 – 1896) là một nhà cách mạng Việt Nam, lãnh đạo của cuộc khởi nghĩa Hương Khê chống lại thực dân Pháp trong phong trào Cần Vương. Trong thế kỷ 19, ông là sĩ phu Nho giáo nổi bật nhất tham gia vào các chiến dịch quân sự chống Pháp.
nguyenhan.jpg
Tuần trước, Sở VH-TT TP.HCM cũng đã khởi công dự án kiểm định chất lượng tượng vua Lê Lợi và cụ Trần Nguyên Hãn tại Công viên Phú Lâm, quận 6.
trannguyenhan-2.jpg
Trong hộp màu xanh là tượng đài đang được đặt ở khuôn viên công viên Phú Lâm để chuẩn bị phục vụ việc kiểm định chất lượng. Trước đó, đầu tháng 11, UBND quận 1 cho biết tượng cụ Trần Nguyên Hãn sẽ được phục chế và đưa về vị trí cũ trước chợ Bến Thành, quận 1.
tran-nguyen-han.jpg
Khoảng năm 2013 một chân của tượng Trần Nguyên Hãn bị gãy, rơi xuống đường. Ảnh: LƯU ĐỨC

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm