TP.HCM sẽ có phố đêm Chợ Lớn, quận 6

(PLO)- Sở GTVT TP.HCM và các sở ngành có nhiều góp ý cho Đề án phố đêm Chợ Lớn, quận 6.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Mới đây, Sở Công thương TP.HCM đã có văn bản gửi UBND TP.HCM về Đề án phố đêm Chợ Lớn gắn với phát triển du lịch tại quận 6.

Phố đêm Chợ Lớn sẽ có 6 khu vực

Theo Sở Công thương, địa điểm làm phố đêm sẽ khai thác không gian trên vỉa hè của 4 tuyến đường gồm: Nguyễn Hữu Thuận, Tháp Mười, Lê Tấn Kế, Trần Bình (trước mặt chợ Bình Tây, từ đường Nguyễn Xuân Phụng đến đường Chu Văn An).

Trong đó, khu vực phố đêm Chợ Lớn sẽ chia thành 6 khu, cụ thể như sau:

Khu A: khu sáng tạo (đường Nguyễn Hữu Thuận) sẽ bố trí gian hàng xe tải kinh doanh thực phẩm.

phố đêm Chợ Lớn
Phố đêm Chợ Lớn sẽ có 6 khu vực. Ảnh: Tú Uyên

Khu B: Khu bản sắc Sài Gòn - Chợ Lớn (vỉa hè đường Tháp Mười, từ đường Nguyễn Hữu Thuận đến đường Trần Bình), bố trí gian hàng xe đẩy tay mini.

Khu C: Khu năng động (vỉa hè đường Tháp Mười từ đường Lê Tấn Kế đến đường Nguyễn Hữu Thuận) bố trí gian hàng xe đẩy tay.

Khu D: Khu sân khấu (dọc sân trước chợ Bình Tây).

Khu T: Khu gian hàng cố định và bãi tập kết xe đẩy (vỉa hè xanh trước chợ Bình Tây, tiếp giáp đường Tháp Mười).

Khu P: Khu bãi giữ xe (vỉa hè đường Nguyễn Xuân Phụng, Chu Văn An, Tháp Mười, Trần Bình và Lê Tấn Kế).

Bên cạnh đó còn có khu vực tiểu cảnh, ánh sáng nghệ thuật, không gian cộng đồng, văn nghệ đường phố, quảng trường trung tâm, tổ chức sự kiện tổng hợp và nghệ thuật cộng đồng. Ngoài ra còn có nhà vệ sinh và ban quản lý.

Các sở ngành cơ bản ủng hộ phố đêm Chợ Lớn

Theo Sở Công thương TP.HCM, hiện nay với đề án phố đêm Chợ Lớn, các sở ngành cũng đã có góp ý.

Trong đó, Sở GTVT TP.HCM cơ bản thống nhất với chủ trương xây dựng Đề án kinh tế đêm gắn với phát triển du lịch tại quận 6. Tuy nhiên, phía Sở GTVT TP cho rằng cần đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông.

phố đêm chợ lớn
Sở GTVT TP.HCM yêu cầu đảm bảo an toàn giao thông khu vực phố đêm Chợ Lớn.

Vì vậy, Sở GTVT TP đã đề nghị UBND quận 6 nghiên cứu bổ sung một số đoạn đường nội bộ, giao thông khu vực, hạn chế thực hiện kinh doanh ẩm thực và hoạt động phụ trợ trên đường trục đường liên quận. Từ đó, nhằm hạn chế thấp nhất việc ảnh hưởng đến mạng lưới giao thông TP.

Bên cạnh đó, Sở GTVT TP cho biết quận 6 chưa có đánh giá tác động giao thông. Từ đó, chưa có đề xuất phương án tổ chức giao thông thay thế phù hợp trong thời gian tổ chức phố đêm Chợ Lớn, chưa tính toán việc ảnh hưởng đến các phương tiện vận tải hành khách công cộng đi qua khu vực.

Đặc biệt, quận 6 cũng cần tính toán diện tích đậu xe đáp ứng nhu cầu của người dân đặc biệt là lượng xe ô tô.

Tương tự, Sở Du lịch cũng thống nhất với đề án Phố đêm Chợ Lớn, góp phần phát triển kinh tế trên địa bàn quận, đa dạng hóa sản phẩm du lịch của TP, gắn liền với bản sắc địa phương. Từ đó, gia tăng sức hấp dẫn trên địa bàn quận 6.

Sở Xây dựng cũng góp ý quận 6 tổ chức lấy ý kiến cộng đồng dân cư về việc tổ chức, duy trì hoạt động này.

Đồng thời cần có phương án bố trí của từng gian hàng cho phù hợp với việc lưu thông, thoát hiểm, cứu nạn và chữa cháy nếu có sự cố.

Sau khi nhận được góp ý từ các sở ngành, Sở Công thương kiến nghị UBND TP chấp thuận chủ trương triển khai Đề án kinh tế đêm gắn với phát triển du lịch của quận 6.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm