Xử phạt nhóm người hóa trang thành ma quỷ diễu phố đêm Halloween

(PLO)- Công an quận 1 đã xử lý hành chính nhóm người hóa trang thành ma quỷ, chạy ô tô diễu phố đêm Halloween.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 7-11, Công an phường Bến Nghé, quận 1, TP.HCM, đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tám người về hành vi gây mất trật tự nơi công cộng theo Nghị định 144/2021. Số tiền phạt là 400.000 đồng/người.

Đây là nhóm người đã hóa trang thành ma quỷ, ngồi trên ô tô lưu thông ở khu vực phố đi bộ Nguyễn Huệ vào đêm Halloween gây chú ý hồi tuần trước.

hóa trang
Hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội cho thấy nhóm người hóa trang ngồi trên xe ô tô mở cửa "diễu phố". Ảnh: Cắt từ clip

Trước đó, Đội CSGT-TT, Công an quận 1 đã mời làm việc ông PDT (38 tuổi, ngụ quận 7) là tài xế chở tám người nói trên. Ông T sau đó đã bị xử phạt hành chính 700.000 đồng về hành vi không đóng cửa lên xuống khi xe đang chạy.

Ông T cho biết mình là tài xế làm việc cho một cơ sở mai táng trên địa bàn quận 7. Chiều 31-10, ông này được chủ cơ sở đề nghị dùng xe phục vụ tang lễ để chở một số người cùng cơ sở đi chơi Halloween.

Chiếc xe ông T lái đã chở tám người hóa trang thành ma quỷ, người chết… từ quận 7 sang phố đi bộ Nguyễn Huệ để chơi.

hóa trang
Tài xế chạy chiếc xe cũng bị cơ quan chức năng xử phạt hành chính. Ảnh: HT

Khoảng 20 giờ tối, nhóm này đến phố đi bộ Nguyễn Huệ và trưng ra hòm phúng điếu cùng một người hóa trang thành người bị nạn, đã chết nằm trên cáng. Xe ô tô này cũng chạy trong khi cửa sau mở toang để người dân quan sát.

Thấy vậy, nhiều người đã quay, chụp ảnh đăng lên mạng xã hội.

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền các clip, hình ảnh về nhóm người dùng xe tang mở cửa sau để diễu phố. Hai thanh niên hóa trang thành ma quỷ đứng trên xe.

Một clip khác cũng ghi cảnh một nam thanh niên nằm trên băng ca được đẩy đi trên phố Nguyễn Huệ kèm theo thùng phúng điếu và sương khói khiến nhiều người ngạc nhiên.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm