TP.HCM sẽ đầu tư để Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch phát triển

(PLO)- Cách đây 15 năm, trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch được thành lập từ Trung tâm Đào tạo bồi dưỡng cán bộ y tế TP.HCM.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 11-5, trường Đại học (ĐH) Y khoa Phạm Ngọc Thạch tổ chức Lễ kỷ niệm 15 năm đổi tên trường và ghi nhận 34 năm xây dựng - phát triển nhà trường (từ Trung tâm Đào tạo bồi dưỡng cán bộ y tế TP.HCM thành lập năm 1989).

Ông Nguyễn Thanh Hiệp, Hiệu trưởng nhà trường, kể lại mốc lịch sử năm 2008, nếu không có chữ ký của GS Nguyễn Thiện Nhân, có lẽ trường sẽ không có tên ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch.

Đến nay, triết lý giáo dục của trường vẫn theo phương châm đào tạo ra các thế hệ nhân viên y tế vừa có tâm, vừa có tầm. Cạnh đó là giáo dục toàn diện, hướng về cộng đồng, lấy người học làm trung tâm. Sứ mệnh của trường là đào tạo nguồn nhân lực y tế chất lượng cao, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng.

“Chúng tôi tiếp tục ước mơ sẽ đổi tên thành Trường ĐH Khoa học sức khỏe Phạm Ngọc Thạch vào 15, 20 năm sau, đây là cam kết và động lực rất lớn của tập thể lãnh đạo nhà trường” - ông Hiệp nhấn mạnh.

PGS-TS-BS Nguyễn Thanh Hiệp, Hiệu trưởng Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

PGS-TS-BS Nguyễn Thanh Hiệp, Hiệu trưởng Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Trải qua quá trình xây dựng và phát triển, đến nay, Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch đã đào tạo 10 ngành ĐH, 23 chuyên ngành chuyên khoa cấp I, 18 chuyên ngành chuyên khoa cấp II, 10 chuyên ngành bác sĩ nội trú, 11 chuyên ngành thạc sĩ, 4 chuyên ngành tiến sĩ.

Trường đã cung cấp hơn 7.500 bác sĩ đa khoa hệ chính quy, hơn 2.500 bác sĩ đa khoa hệ liên thông, hơn 11.000 điều dưỡng hộ sinh và hơn 3.000 học viên tốt nghiệp sau ĐH tham gia vào hệ thống y tế của TP hoặc tuyến y tế cơ sở. Bổ sung nguồn nhân lực y tế cho TP.HCM nói riêng và cả nước nói chung.

Ông Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, nhận định trường đã có nhiều đóng góp trong chăm sóc sức khỏe người dân cũng như đào tạo nguồn nhân lực cho ngành y tế.

Trong đại dịch COVID-19 vừa qua, tập thể y bác sĩ, sinh viên, giảng viên của trường đã nỗ lực đồng hành cùng TP vượt qua đại dịch. Điều này thể hiện tập thể trường luôn bám sát sứ mệnh của mình để tiếp tục phát triển.

"TP sẽ luôn đồng hành và sẽ có những đầu tư xứng đáng để trường tiếp tục phát triển, khẳng định vai trò, vị thế của mình” - ông Đức nhấn mạnh.

Hội nghị Khoa học Công nghệ thường niên lần thứ 16. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Hội nghị Khoa học Công nghệ thường niên lần thứ 16. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Cùng ngày, Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch cũng tổ chức Hội nghị Khoa học công nghệ thường niên lần thứ 16, chuyên đề "Cập nhật về những thành tựu nghiên cứu KHCN của Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch và các đơn vị y tế tại TP.HCM và các tổ chức hợp tác nghiên cứu quốc tế".

Hội nghị là cơ hội để các nhà khoa học, giảng viên, sinh viên ngành y trao đổi kinh nghiệm, phương pháp mới trong chuyên môn nhằm nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh. Góp phần vào sự phát triển của ngành y học Việt Nam.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm