TP.HCM tăng 15% quà tết cho đối tượng chính sách

Theo đó, quà tết cho đối tượng chính sách có công, dân nghèo, bảo trợ xã hội, cựu tù chính trị và tù binh chưa được hưởng chế độ chính sách có hoàn cảnh khó khăn và cán bộ, công chức, viên chức khu vực hành chính sự nghiệp, tăng tương ứng khoảng 15% so với tết Bính Thân năm 2016.

Cụ thể, quà tết cho diện chính sách có công mức 1 gồm cán bộ lão thành cách mạng, nhân sĩ trí thức, các vị Chính phủ Cách mạng lâm thời, bà Mẹ Việt Nam anh hùng còn sống... là 3.000.000 đồng/suất, tăng 400.000 đồng so với năm 2016.

Mức 2 gồm toàn bộ thương binh nặng 1/4, cán bộ tiền khởi nghĩa, Anh hùng lực lượng vũ trang và anh hùng lao động, người có công giúp đỡ cách mạng... là 1.600.000 đồng/suất, tăng 200.000 đồng so với năm 2016.

Mức 3 gồm thương binh 2/4, 3/4, 4/4, thương binh loại B, thân nhân của một liệt sĩ... là 1.200.000 đồng/suất, tăng 140.000 đồng so với năm 2016.

Quà thăm các cựu tù chính trị và tù binh chưa được hưởng chế độ chính sách, có hoàn cảnh khó khăn theo danh sách của Ban Liên lạc cựu tù chính trị và tù binh thành phố, mức 1.100.000 đồng/suất, tăng 150.000 đồng so với năm 2016. Diện bảo trợ xã hội (diện trợ cấp thường xuyên, người cao tuổi đủ 80 tuổi trở lên, mất sức lao động chuyển sang hưởng trợ cấp xã hội) được hưởng mức 1.100.000 đồng/suất, tăng 150.000 đồng so với  năm 2016.

Mức quà cho hộ giữ rừng Cần Giờ có hoàn cảnh kinh tế khó khăn là 800.000 đồng/suất, tăng 100.000 đồng so với năm 2016. Cán bộ, công chức, viên chức khu vực hành chính sự nghiệp hưởng mức 1.400.000 đồng/suất, tăng 200.000 đồng so với tết năm 2016.

Quà tết cho gia đình có con em thường trú tại TP.HCM đang làm nhiệm vụ tại quần đảo Trường Sa và nhà giàn DK1 là 1.700.000 đồng/suất, tăng 200.000 đồng so với năm 2016. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm