TP.HCM: Thiếu bãi giữ xe, người dân khóa xe vào cây xanh

(PLO)- Thực trạng thiếu bãi giữ xe công cộng ở các công viên đã có từ lâu, nhiều người dân không có chỗ gửi đành phải tự trông giữ xe hoặc khóa bánh xe vào cây xanh.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Video: TP.HCM: Thiếu bãi giữ xe, người dân khóa xe vào cây xanh

Theo ghi nhận của PLO,trưa ngày 19-9, tại công viên Hoàng Văn Thụ (phường 2, quận Tân Bình, TP.HCM) nhiều xe máy đậu ngổn ngang dưới lòng đường, trên vỉa hè dọc theo công viên.
Người dân tự trang bị ổ khóa, dây xích để khóa xe khi tập thể dục xung quanh đó.

Cong vien 1.jpg
Công viên Hoàng Văn Thụ treo bản cảnh báo không có người trông giữ xe.
cong vien 2.jpg
Trên những tuyến đường dọc theo công viên, xe đậu ngổn ngang.
cong vien 4.jpg

Cách đó không xa, bãi đậu xe của công viên này bị bỏ hoang, tạo cảnh tượng nhếch nhác.

cong vien 3.jpg
Nhiều người dân tự trang bị ổ khóa, dây xích đề phòng mất xe.
cong vien 5.jpg
2 bãi đậu xe tại công viên Hoàng Văn Thụ phủ kín rong, rêu do ngừng hoạt động quá lâu.

"Hiện nhiều công viên không có bãi để xe nên tôi đành phải đậu trên vỉa hè. Tôi đã tập thể dục ở đây nhiều năm nhưng tình trạng trên vẫn chưa được khắc phục, mong sao có thêm bãi đậu xe phục vụ người dân” - ông Trần Thanh Trường, quận Tân Bình chia sẻ.

cong vien 6.jpg
Nhiều người dân chỉ dám tập thể dục ở gần nơi để xe.

Tương tự, Công viên 30-4 (quận 1) là một trong những công viên lớn của TP.HCM, có nhiều hoạt động vui chơi, giải trí. Tuy nhiên, vì bãi giữ xe không còn hoạt động nên người dân cũng ít đến đây vui chơi.

“Tôi là khách vãng lai, có việc gần đây định ghé vào công viên ngồi nghỉ nhưng không có bãi đậu xe nên tôi đành ngồi ngoài này vừa nghỉ vừa trông xe. Tôi thấy nhiều người dân đến đây chỉ dám đi quanh quẩn vòng vòng khu vực để xe của mình vì lo ngại việc mất xe” - ông Trương Quốc Bình, Phú Yên nói.

cong vien 11.jpg
Dọc công viên 30-4 (phường Bến Nghé, quận 1) xe đậu kín đường.
cong vien 12.jpg
Người dân phải đậu xe tại các cơ quan, tòa nhà lân cận công viên 30-4.

Cách đó không xa, tình trạng tương tự cũng diễn ra ở công viên bến Bạch Đằng. Do vị trí thuận lợi, gần khu trung tâm nên tập trung rất đông thanh thiếu niên và giới nhân viên văn phòng.

Dọc hai bên đường Lê Duẩn, ô tô, xe máy đậu kín đường, chỉ còn lại một khoảng nhỏ không gian cho xe lưu thông. Một số khách tham quan chọn cách gửi xe tại các tòa nhà, cơ quan lân cận.

Xe tràn ra vỉa hè, lòng đường tại công viên Văn hóa Phú Nhuận (phường 7, quận Phú Nhuận).

Xe tràn ra vỉa hè, lòng đường tại công viên Văn hóa Phú Nhuận (phường 7, quận Phú Nhuận).

Một vài công viên có chỗ để xe nhưng diện tích nhỏ, không đáp ứng đủ nhu cầu người dân. Đơn cử như công viên văn hóa Phú Nhuận (phường 7, quận Phú Nhuận) xe đậu chật kín vỉa hè, lòng đường do nhà xe không đáp ứng đủ vị trí.

“Dù là sáng đầu tuần nhưng bãi đậu xe vẫn chật kín, nhiều xe phải đậu chen lấn lên các vỉa hè, lòng đường gây mất trật tự” - chị Kim Ngân, quận Phú Nhuận cho biết.

cong vien 8.jpg
Bãi đỗ xe công viên Gia Định có sức chứa lớn, đáp ứng đủ nhu cầu của người dân

Trái ngược với tình cảnh trên, nhiều công viên lớn như công viên Lê Thị Riêng (phường 15, quận 10), công viên Gia Định (phường 13, quận Gò Vấp) đều bố trí bãi đậu xe, có bảo vệ trông coi.

“Công viên Gia Định được chia làm hai khu A và B với hai bãi đỗ xe đáp ứng đủ nhu cầu của người dân đến sinh hoạt cộng đồng, tập thể dục, dạo mát. Dù vào dịp cuối tuần hay lễ, tết công viên cũng luôn đủ chỗ giữ xe cho khách” - bảo vệ công viên Gia Định thông tin.

TP.HCM hiện có 391/424 công viên không có bãi đậu xe, chiếm hơn 90%. UBND TP vừa có chỉ đạo khẩn yêu cầu các địa phương tìm cách khắc phục, xử lý tình trạng thiếu hụt bãi giữ xe tại các công viên trên địa bàn.

TP giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng và các cơ quan, đơn vị có liên quan tạo điều kiện thuận lợi để các đơn vị quản lý công viên công cộng có đủ cơ sở tổ chức bãi giữ xe và các dịch vụ thiết yếu khác trong công viên đúng quy định.

UBND các quận, huyện, TP Thủ Đức và Trung tâm Quản lý Hạ tầng kỹ thuật rà soát nhu cầu gửi xe của người dân khi đến các công viên công cộng vui chơi, giải trí để có phương án tổ chức bãi giữ xe phù hợp với tổng mặt bằng của công viên.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm