TP.HCM tổ chức 8 điểm bắn pháo hoa đón Tết Kỷ Hợi

Ngày 28-1, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thị Thu đã ký văn bản gửi các sở ban ngành có liên quan về việc tổ chức bắn pháo hoa đêm giao thừa Tết nguyên đán Kỷ Hợi 2019.
Đêm giao thừa, TP.HCM tổ chức bắn pháo hoa tầm cao tại 2 điểm. Một là khu vực đầu đường hầm sông Sài Gòn (quận 2). Điểm thứ hai tại tòa nhà Landmark cao nhất nước và khu vực công viên Vinhomes thuộc khu đô thị Vinhomes Center Park (quận Bình Thạnh).

Đây là lần đầu tiên TP.HCM bắn pháo hoa ở Tòa nhà Landmark. Tòa nhà cao tầng ở TP.HCM từng được bắn phóa hoa là Bitexco ở quận 1.

Tháp Landmark 81 – tòa tháp cao nhất Việt Nam nhìn từ xa

Bên cạnh đó, TP.HCM cũng bắn pháo hoa tầm thấp tại 6 điểm, gồm: Công viên văn hóa Đầm Sen (quận 11), Khu công viên Lịch sử - Văn hóa dân tộc (quận 9), Khu đền tưởng niệm liệt sĩ Bến Dược ở huyện Củ Chi, đường Đào Cử - Trung tâm hành chính huyện Cần Giờ, Khu công nghiệp Hiệp Phước ở Nhà Bè và Ban chỉ huy quân sự huyện Bình Chánh.
UBND TP yêu cầu các quận huyện tại các điểm bắn, tổ chức chương trình văn nghệ để phục vụ người dân xem trước khi bắn pháo hoa.
Đối với Bộ Tư lệnh và Công an TP.HCM đảm bảo an toàn tuyệt đối tại khu vực nhân dân tập trung đông.
Riêng với Công an TP.HCM, phải tổ chức phân luồng giao thông đường bộ, giải tỏa việc neo đậu và tạm dừng mọi hoạt động của các phương tiện giao thông đường thủy tại khu vực hướng lên đường hầm sông Sài Gòn (phường Thủ Thiêm, quận 2) từ 23 giờ 30 ngày 4-2 đến 0 giờ 30 ngày 5-2 (mồng 1 Tết).

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm