TP.HCM: Tri ân tất cả tổ chức, cá nhân chăm lo Tết

(PLO)- Lãnh đạo TP.HCM bày tỏ sự cảm kích với nhiều cá nhân, tổ chức đã tình nguyện tham gia cùng TP chăm lo Tết cho người nghèo.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 20-2, UBND TP.HCM tổ chức hội nghị tổng kết công tác tổ chức, chăm lo Tết Giáp Thìn và gặp mặt chủ tịch UBND phường, xã, thị trấn năm 2024. Tại hội nghị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên đánh giá các hoạt động chăm lo Tết từ những ngày giáp Tết được các cơ quan, đơn vị thực hiện rất khẩn trương, nỗ lực nên TP đã có một cái Tết đầm ấm, nghĩa tình, vui tươi.

Nhiều điểm sáng chăm lo Tết

Bí thư Nguyễn Văn Nên đánh giá cao nhiều điểm sáng trong công tác chăm lo Tết trên địa bàn TP. Cụ thể, TP Thủ Đức đã có sáng tạo khi trồng vườn hoa hướng dương, bố trí các góc phố, địa điểm cho người dân chụp ảnh, vui chơi.

Đáng chú ý, các cơ quan, đơn vị đã có sáng kiến bổ sung năm nhóm người được chăm lo Tết. Cụ thể, trẻ em có cha hoặc mẹ đang trong thời gian chấp hành hình phạt tù tại trại giam hoặc đang chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính tại trường giáo dưỡng...; người cao tuổi không có lương hưu trí, trợ cấp BHXH hằng tháng; bí thư chi bộ khu phố tiêu biểu; đơn vị, hội đặc thù, các câu lạc bộ hưu trí, truyền thống kháng chiến...

Theo Bí thư Nguyễn Văn Nên, các cơ quan đã trách nhiệm, tìm mọi cách để chăm lo cho người dân nên mới nghĩ ngợi, sáng tạo, tìm thêm đối tượng. Ông Nên nhấn mạnh đây là hành động rất đáng khen, đáng trân trọng, là tấm lòng, là nghĩa cử và đề nghị có thống kê, khen thưởng.

TP.HCM: Tri ân tất cả tổ chức, cá nhân chăm lo Tết
Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên trao đổi với các đại biểu dự hội nghị.
Ảnh: THUẬN VĂN

“Một điểm sáng nữa khi kiều hối của kiều bào gửi về cho TP.HCM rất cao, nhiều bà con cả chục năm chưa về lại TP thì nay đã có điều kiện trở về. Nhờ đó mà cảm nhận sâu sắc tình làng nghĩa xóm, tình yêu quê hương, đất nước và hương vị của quê hương trong ngày Tết” - ông Nên nói.

Ông cũng khen ngợi các hành động mua lại hoa của người dân không bán kịp trong đêm 30 Tết để về trang trí tại phố phường, làm cho đường phố đẹp hơn và ý nghĩa hơn. Ngoài ra, người đứng đầu Thành ủy TP.HCM cũng bày tỏ sự cảm kích với nhiều tổ chức, cá nhân có tấm lòng nhân ái, thiện nguyện đã cùng chính quyền giúp người dân vui xuân, đón Tết, không để ai sót lại phía sau.

Bên cạnh những việc đã làm được, Bí thư Nguyễn Văn Nên nhìn nhận có những khó khăn, hạn chế cần rút kinh nghiệm. Ông cho biết nhìn chung sức mua giảm, hoạt động kinh doanh - thương mại - dịch vụ còn hạn chế. Nhiều doanh nghiệp còn khó khăn nên chưa lo cho công nhân chu đáo; còn có người khó khăn chưa có điểm tựa trong ngày Tết..

Gần 1.300 tỉ đồng từ ngân sách và nguồn vốn xã hội hóa đã chăm lo cho hơn 1,4 triệu lượt người dân TP.HCM đón Tết.

“Đáng buồn nhất là để xảy ra mấy vụ cháy, làm chết sáu người” - ông nói và cho biết TP thành tâm chia buồn, tham gia chăm lo hậu sự, chia sẻ với những người ở lại và cơ quan chức năng phải có tính toán để hạn chế tối đa sự cố.

Để thực hiện chỉ tiêu tăng trưởng 7,5%-8% trong năm 2024, ông đề nghị phải khởi động tốt ngay trong quý I. Từng cá nhân, tổ chức, nhất là người đứng đầu phải rà soát các công việc trọng tâm đã đề ra, các mục tiêu ngắn, trung và dài hạn. Từ đó, chọn thứ tự ưu tiên, phân công người phụ trách ngay từ đầu.

Đồng thời chọn những công việc khai mở đầu năm tạo khí thế, năng lượng để khởi động mạnh mẽ, không để bị động. Tăng cường kiểm tra, giám sát, uốn nắn, nhắc nhở, xử lý các trường hợp có dấu hiệu làm chưa đúng hoặc thiếu trách nhiệm.

Tập trung cao độ vào công việc sau Tết

Tiếp thu chỉ đạo của Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi đề nghị các cơ quan, đơn vị khẩn trương trở lại công việc bình thường, tập trung triển khai công việc. Trong đó, tập trung giải quyết các văn bản, công việc tồn đọng trước, trong và sau Tết. Đồng thời triển khai ngay nhiệm vụ của quý I và cả năm 2024.

Theo ông Mãi, kết quả phát triển kinh tế - xã hội TP nửa quý I-2024 tương đối khá so với quý I-2023 nhưng so với yêu cầu thì vẫn chưa đạt. Đến nay công tác giải ngân đầu tư công đã đạt được hơn 1.200 tỉ đồng, chỉ đạt 1,6% trong khi quý I-2024 đặt ra mục tiêu là 10%-12%. Thu ngân sách khoảng 82.000 tỉ đồng, đạt khoảng 17%... Ông đề nghị tập trung chi ngân sách, nhất là chi tiêu có thể thực hiện ngay từ đầu năm để đóng góp cho tăng trưởng kinh tế.

Ông Mãi cho biết TP.HCM đề ra 194 nhiệm vụ trong năm 2024, trong đó có 63 nhiệm vụ của quý I. Ông đề nghị các ngành tập trung triển khai 63 nhiệm vụ này đến từng người với tiến độ, khối lượng công việc cụ thể và kiểm tra, giám sát. “Chúng ta phải tạo ra kết quả ngay từ quý đầu để không bị động, không để đầu năm thong thả mà cuối năm hối hả” - ông Mãi nói.

Nhắc riêng đến chủ tịch các xã, phường, thị trấn, ông Mãi đề nghị sáu tháng đầu năm 2024, các địa phương phải quyết tâm hoàn thành giải phóng mặt bằng trên địa bàn để có mặt bằng triển khai dự án. Chưa kể phải quản lý, giám sát, báo cáo các công trình, dự án nhà công, đất công đang lãng phí.

TP.HCM mua hoa người dân bán không hết vào tối 30 Tết

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi đã cảm ơn toàn hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân đã chung tay tổ chức chăm lo Tết Giáp Thìn. Ông trân trọng cảm ơn sự hy sinh về thời gian và công sức của các lực lượng trực tiếp phục vụ Tết, giúp TP.HCM có Tết vui tươi, đầm ấm, an toàn với mọi người, mọi nhà.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của bí thư Thành ủy TP.HCM, Chủ tịch Phan Văn Mãi đề nghị từng ngành, từng địa bàn rút kinh nghiệm những việc chưa làm được để có thể chăm lo Tết tốt hơn, tổ chức Tết vui hơn ở những mùa Tết sau.

Ông Mãi đề nghị hành động hỗ trợ mua lại hoa của người bán hoa để trang hoàng ngày Tết cần được tiếp tục thực hiện vào Tết năm 2025. “Chủ tịch xã, phường ở đây đều biết trên địa bàn có bao nhiêu điểm bán hoa Tết. Đến tối 30 Tết, chúng ta sẽ mua số hoa còn lại với giá hợp lý, vừa hỗ trợ để bà con về, vừa có hoa để chúng ta trang trí ở từng góc phố, từng cơ quan” - ông Mãi đề nghị.

Theo ông Mãi, không thể khen thưởng được hết những tập thể, cá nhân, đặc biệt là tập thể, cá nhân ngoài hệ thống chính trị. Do đó, Thường trực UBND TP.HCM xin tri ân tất cả đóng góp của các tập thể, cá nhân đối với việc chăm lo tổ chức Tết Giáp Thìn 2024. Chủ tịch Phan Văn Mãi đề nghị từng ngành, từng địa bàn hãy nghĩ đến Tết 2025 là Tết hòa hợp, thể hiện rõ hơn truyền thống và bản sắc của TP.HCM.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm