TP.HCM vẫn gặp khó trong việc phân loại rác tại nguồn

(PLO)- Phó Chủ tịch UBND TP đề nghị Sở TN&MT lấy ý kiến các địa phương để đưa ra hướng dẫn chi tiết về việc phân loại rác tại nguồn.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 30-8, UBND TP.HCM tổ chức giám sát kết quả thực hiện chỉ thị số Chỉ thị số 19/2018 của Thành ủy TP.HCM về việc thực hiện cuộc vận động “Người dân TP.HCM không xả rác ra đường và kênh rạch, vì TP sạch và giảm ngập nước”.

Hiện TP.HCM phân loại rác tại nguồn thành hai loại. Ảnh: NGUYỄN CHÂU

Hiện TP.HCM phân loại rác tại nguồn thành hai loại. Ảnh: NGUYỄN CHÂU

Tại buổi giám sát, các địa phương trên địa bàn TP cho biết đã hướng dẫn cho người dân phân loại rác sinh hoạt tại nguồn. Tuy nhiên, các địa phương vẫn đang gặp khó khăn do TP.HCM vẫn đang triển khai thực hiện phân thành hai loại là rác có khả năng tái sử dụng, tái chế và nhóm chất thải còn lại. Trong khi Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 hướng dẫn phân loại rác tại nguồn thành ba loại.

Tại buổi khảo sát, ông Nguyễn Thanh Nguyên, Phó Trưởng phòng TN&MT quận 1, chia sẻ: trước khi Luật bảo vệ môi trường 2020 có hiệu lực, TP.HCM đã triển khai kế hoạch phân loại rác tại nguồn thành hai loại theo Quyết định 09/2021 của UBND TP. Đến khi Luật mới có hiệu lực từ năm 2022 thì triển khai thành ba loại là rác có khả năng tái sử dụng, tái chế; rác thải thực phẩm; rác thải sinh hoạt khác. Tuy nhiên, loại rác thải sinh hoạt khác quy định trong luật lại chưa có hướng dẫn cụ thể.

"Do có sự khác nhau giữa Luật bảo vệ môi trường và Quyết định của TP nên việc triển khai phân loại ở các địa phương cũng gặp nhiều khó khăn"- ông Nguyên nói.

Cùng vấn đề này, ông Nguyễn Kỳ Phùng, Phó Chủ tịch UBND TP Thủ Đức cũng đã nêu ra trong hội nghị chuyên đề giải pháp đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động "Người dân TP.HCM không xả rác ra đường và kênh rạch, vì thành phố sạch, xanh và thân thiện môi trường" giai đoạn 2023-2025 vào ngày 23-8.

"TP Thủ Đức cũng tốn rất nhiều công sức khi triển khai phân loại rác, tuy nhiên lúc thì triển khai phân thành hai loại, lúc thì triển khai phân thành ba loại. Vì vậy, UBND TP.HCM cần sớm đưa ra hướng dẫn phân loại rác tại nguồn" - ông Phùng nói.

Trả lời vấn đề này, bà Nguyễn Thị Thanh Mỹ, Phó Giám đốc sở TN&MT TP, cho biết TP đang thực hiện phân loại rác tại nguồn thành hai loại. Hiện nay, TP cũng đang chuẩn bị lộ trình để thực hiện thêm việc phân loại rác thứ ba là rác thực phẩm.

"Theo Luật bảo vệ môi trường 2020 thì đến 31-12-2024 chúng ta phải triển khai phân loại rác thành ba loại. Hiện nay, chúng ta phải chờ hướng dẫn của Bộ TN&MT để thực hiện. Thời gian sắp tới sở TN&MT TP sẽ tổ chức trao đổi chuyên đề về việc triển khai phân loại"- bà Mỹ nói.

Kết luận tại buổi khảo sát, ông Bùi Xuân Cường, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM chỉ đạo Sở TN&MT tập trung triển khai hướng dẫn chi tiết để ban hành quyết định thống nhất để các địa phương thực hiện.

"Trong quá trình đưa ra quyết định liên quan việc phân loại rác, Sở TN&MT TP có thể thảo luận thêm ý kiến từ các địa phương để thực hiện có hiệu quả"- ông Cường nói.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm