TP.HCM xây dựng 12 vị trí neo đậu ở Cần Giờ để khai thác nhà hàng nổi

(PLO)- 12 vị trí neo đậu này được Chủ tịch UBND TP.HCM cho phép huyện Cần Giờ được khai nhà hàng nổi, phục vụ ẩm thực trên sông, các hoạt động vui chơi giải trí dưới nước...
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

UBND TP.HCM vừa truyền đạt kết luận của Chủ tịch UBND TP Phan Văn Mãi sau cuộc họp nghe báo cáo đề xuất các vị trí vùng nước neo đậu phương tiện thủy phục vụ phát triển du lịch trên các tuyến sông thuộc địa bàn huyện cần Giờ.

Theo đó, Chủ tịch UBND TP Phan Văn Mãi đã chấp thuận chủ trương cho UBND huyện Cần Giờ bố trí 12 vị trí vùng nước neo đậu. Các vị trí này theo đề xuất của Sở GTVT TP đã trình trước đó.

can-gio, neo-dau-can-gio
Chủ tịch UBND TP.HCM đã thống nhất 12 vị trí neo đậu ở huyện Cần Giờ để phát triển du lịch. Ảnh minh hoạ: ĐT.

Điểm đặc biệt, 12 vị trí này sẽ khai thác các nhà hàng nối, phục vụ ẩm thực trên sông. Bên cạnh đó là các hoạt động vui chơi giải trí, lưu trú tàu trên sông. Bên cạnh đó, khu vực lưu trú này sẽ kết nối các phương tiện từ đường bộ tới đường thuỷ thông qua phương tiện vận tải thủy.

Chủ tịch UBND TP cũng đã giao Sở GTVT TP chủ trì, phối hợp Sở Du lịch và các cơ quan, đơn vị có liên quan khảo sát chọn một vị trí điển hình.

Sau đó, tham mưu đề xuất UBND TP thí điểm thực hiện đầu tư các loại hình dịch vụ, hoạt động du lịch ven sông Sài Gòn. Đây cũng là cơ sở để đánh giá và mở rộng cho nhiều vị trí trên tuyến sông Sài Gòn và các tuyến kênh rạch trên địa bàn TP.HCM.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm