TP.HCM xây dựng chương trình hành động, đưa Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 vào cuộc sống

(PLO)- Thường trực Thành ủy TP.HCM đã giao cho các cơ quan  xây dựng các chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 4-12, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Hội nghị được tổ chức với hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến có 16.240 điểm cầu tại Ban bộ ngành, các đơn vị Trung ương và địa phương trên toàn quốc, với hơn 1,44 triệu đại biểu tham dự học tập nghiên cứu quán triệt Nghị quyết.

Sau khi hội nghị kết thúc, tại đầu cầu TP.HCM, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Hồ Hải cũng quán triệt một số nội dung nghị quyết phù hợp với thực tiễn địa phương.

Theo ông Nguyễn Hồ Hải, khâu quan trọng nhất để đưa nghị quyết vào cuộc sống là việc xây dựng chương trình hành động để tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả các nghị quyết, phù hợp đặc điểm, điều kiện của TP.HCM.

Trên cơ sở đó, Thường trực Thành ủy TP.HCM chỉ đạo về xây dựng các chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8.

Hội nghị Trung ương 8
Thành uỷ TP.HCM tổ chức hội nghị quán triệt các nghị quyết hội nghị trung ương 8 vào tháng 10-2023, ngay sau hội nghị kết thúc. Ảnh: THANH TUYỀN

Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM giao trách nhiệm cho Ban Cán sự Đảng UBND TP.HCM chủ trì tham mưu hai chương trình hành động của Ban Thường vụ Thành ủy TP, thực hiện nghị quyết về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới; Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Đảng đoàn MTTQ Việt Nam TP.HCM chủ trì tham mưu chương trình hành động của Ban Thường vụ Thành ủy TP thực hiện nghị quyết về tiếp tục phát huy truyền thống đại đoàn kết dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM chủ trì tham mưu chương trình hành động của Ban Thường vụ Thành ủy TP thực hiện nghị quyết về tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới.

Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM đề nghị các cơ quan, đơn vị được phân công tham mưu các chương trình hành động của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, khẩn trương hoàn thiện dự thảo, trình xin ý kiến theo đúng quy trình, quy định để Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM kịp thời ban hành chương trình hành động trong tháng 12-2023.

Thành ủy TP Thủ Đức và các quận ủy, huyện ủy, đảng ủy cấp trên cơ sở trực thuộc Thành ủy, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội của TP.HCM tiếp tục chỉ đạo tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và tuyên truyền các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên với các hình thức phù hợp cho từng đối tượng, bảo đảm nghiêm túc, thiết thực, hiệu quả.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm