TP.HCM: Xóa bãi rác tồn tại hơn 30 năm

(PLO)- Điểm tập kết rác An Sương ở quốc lộ 1A đoạn qua TP.HCM tồn tại hơn 30 năm, nay đã được di dời, cải tạo và chỉnh trang sạch, đẹp khiến người dân rất phấn khởi.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Cách đây không lâu, ai đi ngang khu vực An Sương, quốc lộ 1A (đoạn qua phường Tân Thới Nhất, quận 12, TP.HCM) cũng phải che mũi chạy nhanh vì mùi hôi từ bãi rác ven đường bốc lên. Tuy nhiên, sau thời gian cải tạo, bãi rác nơi đây đã thay đổi bằng một diện mạo hoàn toàn khác.

30 năm mòn mỏi chờ di dời bãi rác

Bãi tập kết rác này được người dân gọi là “điểm hẹn An Sương”. Hàng chục năm trời rác tập kết ở đây gây ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống của người dân khu vực cũng như vẻ mỹ quan đô thị.

Bà Huỳnh Thị Rống (người dân sống cạnh bãi rác phường Tân Thới Hiệp, quận 12) chia sẻ: “Sống gần bãi rác hơn 30 năm nay, tôi và những người dân ở đây cảm thấy rất khó chịu. Nhiều người dân không có ý thức, đổ rác vô tội vạ, đặc biệt là vào ban đêm”.

Theo bà Rống, người dân nơi đây chờ di dời, cải tạo bãi rác này từng ngày. Sau một thời gian, chính quyền địa phương thực hiện nhiều giải pháp, nơi đây được xử lý sạch sẽ, người dân vô cùng phấn khởi.

Bãi rác An Sương trước và sau khi được cải tạo. Ảnh: N.CHÂU

Bãi rác An Sương trước và sau khi được cải tạo. Ảnh: N.CHÂU

“Sống ngay bãi rác là điều không ai mong muốn nhưng vì hoàn cảnh gia đình nên nhiều người không thể bỏ đi, phải chịu trận chung với mùi hôi trong thời gian dài. Sau khi di dời bãi rác, người dân quanh khu vực rất phấn khởi. Tôi không nghĩ có ngày chỗ mình sống lại được khang trang, sạch, đẹp như vậy” - bà Rống nói.

Theo chị Lê Thị Kiều (ngụ phường Tân Thới Nhất, quận 12), ban đầu bãi rác này tập kết rác để lực lượng chức năng phân loại và xử lý. Tuy nhiên, có rất nhiều trường hợp đổ trộm rác sinh hoạt, nhất là vào ban đêm, thời điểm ít ai chú ý đến. Dần dần bãi rác càng ngày càng to, gây ô nhiễm, người dân phải sống chung với mùi hôi từ rác, người đi đường cũng thấy rất ái ngại.

“Cải tạo được bãi rác sạch, đẹp như hôm nay chính là mong mỏi của người dân khu vực này bao năm qua” - chị Kiều chia sẻ.

Cải tạo bãi rác thành khu sinh hoạt

Cách đây hơn 30 năm, nhằm đáp ứng nhu cầu tiếp nhận rác thải sinh hoạt do các đường dây thu gom rác trên địa bàn vận chuyển đến nơi xử lý, điểm hẹn rác này đã hình thành.

Ban đầu khu vực tập kết rác này rất thưa dân nhưng dần dần với tốc độ đô thị hóa nhanh, người dân tập trung sinh sống ngày càng đông. Từ đó điểm tập kết này không còn phù hợp, mặc dù trong quá trình hoạt động chính quyền đã áp dụng nhiều biện pháp nhằm giảm ô nhiễm môi trường.

Trước tình hình trên, chính quyền địa phương đã vận động các ban ngành, đoàn thể cùng nhân dân dọn vệ sinh, xóa bãi rác, tiến hành lát gạch và trồng cây xanh. Đồng thời đầu tư làm mới các bức tường và vẽ tranh tuyên truyền ý thức bảo vệ môi trường cho người dân.

Ông Nguyễn Hải Lâm, Chủ tịch UBND phường Tân Thới Nhất, quận 12, chia sẻ: Từ tháng 6-2022 đến nay, phường đã tiến hành cải tạo cảnh quan tại khu vực này, di dời “điểm hẹn An Sương” về bô rác Hiệp Thành (phường Hiệp Thành, quận 12). Phường đã tổ chức trồng cây, vẽ tranh tuyên truyền cho người dân có ý thức hơn trong việc bảo vệ môi trường.

“Trong thời gian đầu, sau khi dẹp “điểm hẹn An Sương”, phường đã tổ chức rào chắn, lắp camera, cử lực lượng chức năng túc trực tuyên truyền, vận động người dân không vứt rác tại đây. Đến thời điểm hiện nay không còn tình trạng vứt rác ở khu vực này nữa” - ông Lâm nói.

Theo ông Nguyễn Minh Chánh, Phó Chủ tịch UBND quận 12: “Điểm hẹn An Sương” sau khoảng hai tháng chỉnh trang, cải tạo, người dân rất phấn khởi. Trước đây, rác ở khu vực này nhiều, gây ảnh hưởng lớn đến người dân và ảnh hưởng vẻ mỹ quan đô thị. Sau khi chỉnh trang, cải tạo, quận giao phường tiếp tục giám sát, không cho người dân đổ rác quanh khu vực này.

“Thời gian qua chúng tôi xử phạt rất quyết liệt tình trạng đổ rác trộm quanh khu vực này. Sau khi chỉnh trang sẽ có camera và lực lượng tiếp tục giám sát sao cho khu vực này không tái ô nhiễm” - ông Chánh nói.•

Cải tạo bãi chôn lấp rác thành vườn cây

Theo UBND TP.HCM, TP hiện có năm bãi chôn lấp đã ngưng tiếp nhận rác (bãi chôn lấp số 1, 1A, 2, Đông Thạnh, Gò Cát). Để quản lý các bãi chôn lấp này, TP đã có chủ trương như sau:

Kêu gọi đầu tư xã hội hóa để phủ đỉnh các bãi chôn lấp số 1, 1A, 2. Cải tạo, phục hồi đối với hai bãi chôn lấp Đông Thạnh và Gò Cát.

Một góc vườn sinh thái ở bãi chôn lấp rác Đông Thạnh, huyện Hóc Môn. Ảnh: H.THỤY

Một góc vườn sinh thái ở bãi chôn lấp rác Đông Thạnh, huyện Hóc Môn.
Ảnh: H.THỤY

Bãi chôn lấp Đông Thạnh (huyện Hóc Môn) thời gian qua đã được Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị TP.HCM nỗ lực cải tạo, xây dựng và phát triển để biến bãi rác này thành vườn sinh thái, khu nông nghiệp công nghệ cao. Vườn sinh thái này có rất nhiều loại cây như mai, kiểng, cây ăn quả, rau xanh… Việc cải tạo bãi rác này thành vườn sinh thái cũng khiến người dân khu vực rất phấn khởi.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm