TQ cảnh báo rút hết sinh viên tại Triều Tiên về nước

Nhật báo Bưu Điện Hoa Nam Buổi Sáng (SCMP) dẫn nguồn tin từ một quan chức ngày 1-12 cho hay Trung Quốc sẽ rút tất cả sinh viên của nước này tại Triều Tiên về nước và kết thúc một chương trình trao đổi liên chính phủ gần 20 năm tuổi nếu căng thẳng leo thang quá mức sau vụ thử tên lửa hôm 29-11 của Bình Nhưỡng.

Cụ thể, theo ông Lí Cương (Li Gang), một quan chức chịu trách nhiệm theo dõi chương trình trao đổi sinh viên tại Hội đồng học bổng Trung Quốc (CSC) trực thuộc Bộ Giáo dục Trung Quốc, chương trình trao đổi trên có thể thay đổi vào bất cứ thời gian nào mặc dù nó đã được xúc tiến liên tục kể từ đầu những năm 2000.

Nếu tình hình xấu đi đến mức đe dọa tới sự an toàn của các sinh viên, chính phủ Trung Quốc sẽ kết thúc chương trình này. “Chúng tôi sẵn sàng ra quyết định điều chỉnh vào bất cứ thời điểm nào” - ông Lí nói.

TQ cảnh báo rút hết sinh viên tại Triều Tiên về nước ảnh 1

Các sinh viên Triều Tiên đi lại trên đường phố ở thủ đô Bình Nhưỡng. Ảnh: AFP

Ông Lí cho biết Hội đồng học bổng Trung Quốc thường xuyên nhận những thông tin về Triều Tiên từ các cơ quan thu thập tình báo của Trung Quốc. “Chúng tôi đã được thông tin về vụ thử tên lửa vừa rồi và chúng tôi thật sự quan ngại”.

Ông nhấn mạnh vụ thử tên lửa mới nhất của Bình Nhưỡng đã đặt các sinh viên Trung Quốc đang học tập tại Triều Tiên rơi vào nguy cơ gặp nguy hiểm.

“Nếu các đánh giá tình báo cho thấy nguy cơ cao xảy ra xung đột quân sự, chúng tôi sẽ liên lạc với đại sứ quán Trung Quốc ở Bình Nhưỡng ngay lập tức và yêu cầu họ đưa các sinh viên Trung Quốc ra khỏi Triều Tiên nhanh nhất có thể” - ông Lí nói.

TQ cảnh báo rút hết sinh viên tại Triều Tiên về nước ảnh 2

Cờ Trung Quốc và Triều Tiên trong một tiết mục biểu diễn ca ngợi quan hệ song phương hai nước. Ảnh: NATIONAL INTEREST

Mỗi học kỳ xuân, chính phủ Trung Quốc gửi khoảng 60 sinh viên Trung Quốc sang Triều Tiên để học ngôn ngữ. Đổi lại, Bình Nhưỡng cũng gửi một số lượng sinh viên tương tự sang Trung Quốc học tập.

Học phí và chi phí sinh hoạt của các sinh viên này hoàn toàn được chính phủ hai bên tài trợ. Hiện không rõ có bao nhiêu sinh viên Trung Quốc đang học tập tại Triều Tiên. Tuy nhiên, ông Lí khẳng định kế hoạch bảo vệ an toàn sẽ bao gồm tất cả sinh viên.

Theo ông Lí, chương trình trao đổi sinh viên là một trong những chương trình liên chính phủ phát triển ổn định nhất giữa Trung Quốc và Triều Tiên trong gần 20 năm qua.

Ông Lí cho biết khoảng 60 sinh viên Trung Quốc đang học ngôn ngữ ở Triều Tiên sắp về nước trong tháng này hoặc tháng tới. Tuy nhiên, ông khẳng định những sinh viên này sắp rời là vì đã hoàn thành chương trình trao đổi kéo dài bảy tháng, chứ hiện không liên quan trực tiếp tới vụ thử tên lửa mới nhất của Triều Tiên.

Trước những diễn biến khó đoán định về tình hình trên bán đảo Triều Tiên, những cam kết của chính phủ Trung Quốc về đảm bảo an toàn cho các sinh viên gửi sang Triều Tiên học tập hiện nhận phản ứng lạnh nhạt từ các giáo viên, sinh viên và phụ huynh tại Trung Quốc.

Cách đây hai tuần, Trung Quốc đã bắt đầu quá trình lựa chọn để đưa lứa 60 sinh viên tiếp theo sang Triều Tiên học tập. Tuy nhiên, Trung Quốc đã vất vả trong việc tìm kiếm đủ ứng viên. Trái lại, đại sứ Trung Quốc tại Seoul thông báo có khoảng 63.000 sinh viên Trung Quốc hiện đang học tập tại Hàn Quốc.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm