Trại giam Suối Hai có 101 phạm nhân đủ điều kiện được xét đặc xá

(PLO)- Theo báo cáo của Trại giam Suối Hai (Hà Nội), qua rà soát xem xét, có 101 phạm nhân đủ điều kiện được xét đặc xá.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Nam

Chiều 4-9, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh, thành viên Hội đồng tư vấn đặc xá làm Trưởng Đoàn kiểm tra công tác đặc xá năm 2024 tại Trại giam Suối Hai (Ba Vì, Hà Nội).

Trại giam Suối Hai.jpg
Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh làm việc với Trại giam Suối Hai. Ảnh: H.M

Triển khai công tác đặc xá

Theo Báo cáo, Trại giam Suối Hai đang quản lý giam giữ 2.816 phạm nhân, trong đó có 106 phạm nhân tù chung thân, 320 phạm nhân từ 15 đến 30 năm tù, 822 phạm nhân từ 7 đến 15 năm tù…

Ngay sau khi nhận được quyết định của Chủ tịch nước về đặc xá năm 2024, hướng dẫn của Hội đồng tư vấn đặc xá và Kế hoạch triển khai công tác đặc xá của Bộ Công an, Hội đồng xét, đề nghị đặc xá của Trại giam Suối Hai tiến hành họp triển khai thực hiện. Sau đó, xây dựng kế hoạch chi tiết, phân công cụ thể trách nhiệm đến từng bộ phận để tổ chức quán triệt đến toàn thể cán bộ, chiến sỹ biết và thực hiện.

Căn cứ vào kết quả họp xét của đội (tổ) phạm nhân và đề nghị của cán bộ quản giáo phụ trách đội, Hội đồng xét, đề nghị đặc xá năm 2024 của trại giam Suối Hai tiến hành họp xét đề nghị đặc xá. Kết quả rà soát, xem xét, lập hồ sơ đề nghị đặc xá, có 101 phạm nhân đủ điều kiện đề nghị đặc xá.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho phạm nhân trong công việc tái hòa nhập cộng đồng, Trại giam Suối Hai đã chủ động liên hệ, phối hợp với Công an huyện Ba Vì tổ chức thu thập dữ liệu để có thể cấp căn cước cho người được đặc xá.

Bên cạnh đó, đơn vị đã xây dựng kế hoạch tổ chức phổ biến pháp luật, giáo dục công dân, chuẩn bị các biện pháp tái hòa nhập cộng đồng và tư vấn cho phạm nhân được đề nghị đặc xá theo quy định tại Nghị định 49/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật Thi hành án dân sự về tái hòa nhập cộng đồng…

Đúng đối tượng, đúng quy định

Phát biểu tại Buổi kiểm tra, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh đánh giá cao công tác triển khai thực hiện Quyết định đặc xá tại Trại giam Suối Hai. Trại giam Suối Hai đã triển khai thực hiện công khai, minh bạch với tinh thần nghiêm túc, chủ động, khẩn trương, đảm bảo đúng tiến độ, đúng đối tượng, đúng quy định của pháp luật.

Trong thời gian tới, để đảm bảo công tác đặc xá đạt hiệu quả hơn nữa, Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh đề nghị lãnh đạo, cán bộ Trại giam Suối Hai tiếp tục rà soát kỹ, đảm bảo đặc xá những người xứng đáng, không để sót những người đủ điều kiện, không để lọt những người không đủ điều kiện vào danh sách đề nghị đặc xá.

Bên cạnh đó, tổ chức tốt công tác chuẩn bị cho các phạm nhân đủ điều kiện đặc xá để họ chuẩn bị tái hòa nhập cộng đồng, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, không tái phạm; trở về sống lương thiện, có ích cho xã hội.

Đồng thời, động viên, khuyến khích các phạm nhân chưa đủ điều kiện được đặc xá tích cực học tập, lao động cải tạo để sớm đủ điều kiện được hưởng sự khoan hồng, trở thành người có ích cho gia đình và xã hội…

Đại tá Trương Duy Tuấn, Giám thị Trại giam Suối Hai cho biết, trong suốt quá trình triển khai, thực hiện công tác đặc xá, trại giam Suối Hai nỗ lực hoàn thành công tác rà soát, lập hồ sơ cho những phạm nhân có đủ điều kiện được đặc xá theo quy định. Bên cạnh những kết quả đã đạt được, vẫn còn một số khó khăn và thách thức cần phải vượt qua đảm bảo công tác đặc xá năm 2024 được thực hiện thống nhất, công khai, minh bạch, dân chủ, chặt chẽ, đúng đối tượng, đúng quy định của pháp luật.

“Chúng tôi cam kết sẽ tiếp tục nỗ lực không ngừng để thực hiện tốt nhiệm vụ này, đảm bảo đúng quy trình, quy định và mang lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng, tạo cơ hội để những người đã lầm lỡ có thể được tái hòa nhập thành người có ích cho gia đình và xã hội”, Đại tá Trương Duy Tuấn khẳng định.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm