“Trai hư” Kyrgios thề không tham dự thế vận hội

(PLO)-Tay vợt có biệt danh “trai hư” Kyrgios thề không tham dự thế vận hội sau lần bị bạc đãi trước thềm Olympic 2016 Rio de Janeiro (Brazil).

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
“trai hư” Kyrgios
Tay vợt người Úc dự định sẽ thi đấu chuyên nghiệp thêm hai năm nữa. Ảnh: GETTY IMAGES

Từng lọt vào chung kết Wimbledon và thua số 1 thế giới Djokovic, tay vợt 28 tuổi Kyrgios dù rất sẵn sàng nhưng năm 2016, anh đã bị trưởng đoàn kiêm chủ trì chương trình Chef de Mission của Úc tại Thế vận hội Rio - Kitty Chiller loại không thương tiếc khỏi đội tuyển quần vợt Úc.

“Tôi đảm bảo là nếu tôi đủ sức khỏe và sẵn sàng thi đấu, tôi sẽ không tham dự Thế vận hội”, “trai hư” Kyrgios viết trong một chuyên mục trên tờ Fairfax.

“Cách tôi bị Ủy ban Olympic Úc và cựu Chef de Mission - Kitty Chiller đối xử, tôi sẽ không bao giờ quên. Cấm tôi thi đấu tại Thế vận hội Olympic Rio de Janeiro 2016 chính là một nỗi ô nhục. Lúc đó tôi xếp hạng 13 thế giới và có cơ hội giành huy chương. Việc họ cấm tôi đại diện cho Úc chỉ vì lý do hành vi là điều mà tôi không thể nào quên được”, tay vợt có biệt danh “trai hư” Kyrgios cho biết thêm.

Kể từ khi rút lui khỏi Úc mở rộng năm ngoái, Kyrgios đã phải vật lộn với nhiều chấn thương đầu gối, bàn chân, cổ tay. Và cựu số 1 quần vợt Úc chỉ tham dự một giải đấu duy nhất là Japan mở rộng kể từ tháng 10-2022.

trai-hu-kyrgios-1.jpg
"Trai hư" Kyrgios phỏng vấn Djokovic sau trận thắng tứ kết.

Cùng với việc vắng mặt tại các giải đấu quần vợt, “trai hư” Kyrgios cũng bắt đầu phát triển sự nghiệp truyền thông. Vào hôm qua (23-1), Kyrgios có lần ra mắt với tư cách là người phỏng vấn trên sân tại Úc mở rộng, trò chuyện với người bạn Djokovic sau trận thắng tại tứ kết của tay vợt số 1 thế giới.

Vào tháng trước, Kyrgios khẳng định sẽ tiếp tục thi đấu ít nhất hai mùa giải nữa, đồng thời mong muốn được tiếp tục gắn bó với công việc truyền thông sau khi giải nghệ.

Từng giành được bảy danh hiệu tại ATP Tour nhưng Kyrgios có mối quan hệ không mấy tốt đẹp với các người đồng hương Úc.

Lịch sử trên sân và các vấn đề vô kỷ luật thường xuyên của Kyrgios khiến anh không được lòng người hâm mộ. Và đấy cũng chính là nguyên nhân vào năm 2016 buộc bà Chiller phải thận trọng trong nỗ lực lành mạnh hóa đội tuyển Úc, nhất là sau vụ bê bối liên quan đến đội tuyển bơi của Úc tại Thế vận hội 2012 ở London.

trai-hu-kyrgios-2.jpg
Kyrgios và hạt giống số 4 đơn nữ Coco Gauff.

“Tám năm trước, tôi rất khao khát được đại diện cho Úc tại Thế vận hội nhưng hiện giờ tâm lý của tôi đã thay đổi. Tôi không thể nói rằng tôi vẫn còn khao khát đó. Thú thật, tôi thực sự cũng cảm thấy Úc không muốn tôi đại diện cho nước này. Như tôi vẫn thường nói, xa quê hương luôn khiến tôi thấy thoải mái hơn”, “trai hư” Kyrgios chua chát giãi bày.

Tại Thế vận hội Paris 2024, cựu tay đua xe đạp Anna Meares đã được bổ nhiệm làm Chef de Mission của đoàn thể thao Úc.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm