Trang nghiêm nghi lễ thượng cờ ngày Quốc khánh ở quảng trường Ba Đình

(PLO)- Sáng nay, chào mừng 77 năm ngày Quốc khánh 2-9, nghi lễ thượng cờ cấp quốc gia được tổ chức tại Quảng trường Ba Đình, TP Hà Nội.
5 giờ 50 sáng nay, các chiến sĩ thuộc Đoàn 275, Bộ Tư lệnh bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh bắt đầu thực hiện lễ thượng cờ tại Quảng trường Ba Đình.

5 giờ 50 sáng nay, các chiến sĩ thuộc Đoàn 275, Bộ Tư lệnh bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh bắt đầu thực hiện lễ thượng cờ tại Quảng trường Ba Đình.

Đoàn thực hiện nghi lễ Thượng cờ khởi hành từ phía sau Lăng Bác.

Đoàn thực hiện nghi lễ Thượng cờ khởi hành từ phía sau Lăng Bác.

Dẫn đầu đoàn thượng cờ là quân kỳ Quyết thắng. Kế đến là đội tiêu binh với 34 người, tượng trưng cho 34 chiến sĩ đầu tiên của Đội Việt Nam tuyên truyền Giải phóng quân.

Dẫn đầu đoàn thượng cờ là quân kỳ Quyết thắng. Kế đến là đội tiêu binh với 34 người, tượng trưng cho 34 chiến sĩ đầu tiên của Đội Việt Nam tuyên truyền Giải phóng quân.

Đoàn đi một vòng ra phía trước theo tiếng nhạc của ca khúc 'Tiến bước dưới quân kỳ' để đến chân cột cờ. Ba chiến sĩ đội hồng kỳ tiến lên phía cột cờ chuẩn bị các nghi thức Thượng cờ.

Đoàn đi một vòng ra phía trước theo tiếng nhạc của ca khúc 'Tiến bước dưới quân kỳ' để đến chân cột cờ. Ba chiến sĩ đội hồng kỳ tiến lên phía cột cờ chuẩn bị các nghi thức Thượng cờ.

Tất cả diễn ra trong không khí trang nghiêm, trang trọng.

Tất cả diễn ra trong không khí trang nghiêm, trang trọng.

Sau khi có hiệu lệnh, lá cờ được tung ra, bay lên theo tiếng Quốc ca. Lá cờ Tổ quốc được kéo lên trên đỉnh của cột cờ cao 29 mét phía trước Lăng Bác.

Sau khi có hiệu lệnh, lá cờ được tung ra, bay lên theo tiếng Quốc ca. Lá cờ Tổ quốc được kéo lên trên đỉnh của cột cờ cao 29 mét phía trước Lăng Bác.

Nghi lễ thượng cờ trên quảng trường được Chính phủ phê duyệt vào 19-5-2001 nhân dịp dịp kỷ niệm 111 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Nghi lễ thượng cờ trên quảng trường được Chính phủ phê duyệt vào 19-5-2001 nhân dịp dịp kỷ niệm 111 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Năm 2022 là năm thứ 21 nghi lễ này được thực hiện được thực hiện để chào mừng ngày Quốc khánh.

Năm 2022 là năm thứ 21 nghi lễ này được thực hiện được thực hiện để chào mừng ngày Quốc khánh.

Sau lễ thượng cờ, đội tiêu binh diễu hành một vòng trước cửa Lăng Bác rồi trở về vị trí cũ.

Sau lễ thượng cờ, đội tiêu binh diễu hành một vòng trước cửa Lăng Bác rồi trở về vị trí cũ.

Đây cũng là kết thúc nghi lễ thượng cờ.

Đây cũng là kết thúc nghi lễ thượng cờ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm