Hà Nội: Khách đón xe về quê nghỉ lễ 2-9 ngày càng đông

(PLO)- Ngay từ đầu giờ chiều nay, 31-8, các bến xe khách ở Hà Nội đã đón một lượng lớn khách trong dịp nghỉ lễ 2-9.
Ghi nhận tại một số bến xe khách ở Hà Nội như Mỹ Đình, Giáp Bát, Nước Ngầm... ngay từ đầu giờ chiều lượng hành khách đổ về đây khá đông đúc.

Ghi nhận tại một số bến xe khách ở Hà Nội như Mỹ Đình, Giáp Bát, Nước Ngầm... ngay từ đầu giờ chiều lượng hành khách đổ về đây khá đông đúc.

Tại khu vực chờ ở bến xe Mỹ Đình, người đứng người ngồi để chờ đến giờ xe chạy.

Tại khu vực chờ ở bến xe Mỹ Đình, người đứng người ngồi để chờ đến giờ xe chạy.

Theo lịch, dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2-9 năm nay, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được nghỉ 4 ngày, từ thứ 5 (ngày 1-9) tới hết chủ nhật (ngày 4-9).

Theo lịch, dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2-9 năm nay, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được nghỉ 4 ngày, từ thứ 5 (ngày 1-9) tới hết chủ nhật (ngày 4-9).

Đợt lễ kéo dài, nhu cầu đi du lịch, về quê thăm người thân và gia đình,… của người dân cũng tăng đột biến, đặt nhiều áp lực lên ngành vận tải hành khách.

Đợt lễ kéo dài, nhu cầu đi du lịch, về quê thăm người thân và gia đình,… của người dân cũng tăng đột biến, đặt nhiều áp lực lên ngành vận tải hành khách.

Lãnh dạo bến xe Mỹ Đình thông tin, dự kiến lượng hành khách sẽ tăng 2,5 lần với trung bình từ 10 - 15 nghìn người/ngày. Lượng xe cũng tăng khoảng 35% so với ngày thường, đạt khoảng hơn 800 xe/ngày. Trong đó, lượng xe chủ yếu tập trung vào các tuyến như Lạng Sơn, Lào Cai, Điện Biên, Lai Châu, Yên Bái, Phú Thọ…

Lãnh dạo bến xe Mỹ Đình thông tin, dự kiến lượng hành khách sẽ tăng 2,5 lần với trung bình từ 10 - 15 nghìn người/ngày. Lượng xe cũng tăng khoảng 35% so với ngày thường, đạt khoảng hơn 800 xe/ngày. Trong đó, lượng xe chủ yếu tập trung vào các tuyến như Lạng Sơn, Lào Cai, Điện Biên, Lai Châu, Yên Bái, Phú Thọ…

Để đảm bảo tốt việc đi lại của hành khách trong đợt nghỉ lễ này, bến xe đã triển khai nhiều biện pháp.
Để đảm bảo tốt việc đi lại của hành khách trong đợt nghỉ lễ này, bến xe đã triển khai nhiều biện pháp.
Trong đó có việc phối hợp với công an địa phương, đảm bảo an ninh trật tự, phòng, chống cháy nổ tại bến xe, tăng cường công tác vệ sinh môi trường. Phối hợp với lực lượng Thanh tra giao thông, Công an giao thông để kiểm tra điều kiện phương tiện tham gia phục vụ hành khách đợt nghỉ lễ.
Trong đó có việc phối hợp với công an địa phương, đảm bảo an ninh trật tự, phòng, chống cháy nổ tại bến xe, tăng cường công tác vệ sinh môi trường. Phối hợp với lực lượng Thanh tra giao thông, Công an giao thông để kiểm tra điều kiện phương tiện tham gia phục vụ hành khách đợt nghỉ lễ.
Bến xe cũng liên hệ với các đơn vị vận tải, lái xe, phụ xe tăng cường kiểm tra phương tiện về cả số lượng cũng như chất lượng, không để xảy ra tình trạng thiếu phương tiện.
Bến xe cũng liên hệ với các đơn vị vận tải, lái xe, phụ xe tăng cường kiểm tra phương tiện về cả số lượng cũng như chất lượng, không để xảy ra tình trạng thiếu phương tiện.
“Ngoài ra, đơn vị cũng tăng cường việc kiểm tra trước khi xe xuất bến, đảm bảo không nhồi nhét hành khách, thu giá vé vượt quá mức quy định, sẵn sàng xử phạt nếu phát hiện vi phạm”- lãnh đạo bễn xe Mỹ Đình nói.
“Ngoài ra, đơn vị cũng tăng cường việc kiểm tra trước khi xe xuất bến, đảm bảo không nhồi nhét hành khách, thu giá vé vượt quá mức quy định, sẵn sàng xử phạt nếu phát hiện vi phạm”- lãnh đạo bễn xe Mỹ Đình nói.
Năm nay ngày lễ Quốc khánh 2-9 được nghỉ tới 4 ngày nên anh Hòa (quê Phú Thọ) đã cho gia đình về thăm nhà. Mọi năm lượng khách khá đông, dồn vào ngày làm việc cuối cùng, vì vậy năm nay anh lựa chọn về sớm hơn dự kiến để tránh tình trạng chen chúc, quá tải trên các xe khách.
Năm nay ngày lễ Quốc khánh 2-9 được nghỉ tới 4 ngày nên anh Hòa (quê Phú Thọ) đã cho gia đình về thăm nhà. Mọi năm lượng khách khá đông, dồn vào ngày làm việc cuối cùng, vì vậy năm nay anh lựa chọn về sớm hơn dự kiến để tránh tình trạng chen chúc, quá tải trên các xe khách.
Trước đó, để đảm bảo trật tự an toàn giao thông cho người dân dịp nghỉ lễ, Cục CSGT Bộ Công an yêu cầu công an các địa phương chỉ đạo có hiệu quả các điểm kiểm tra, tập trung tuần tra khép kín và tăng cường các thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ để xử lý các hành vi vi phạm, đặc biệt là các vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn tới tai nạn, ùn tắc như vi phạm tốc độ, vi phạm nồng độ cồn, ma túy…
Trước đó, để đảm bảo trật tự an toàn giao thông cho người dân dịp nghỉ lễ, Cục CSGT Bộ Công an yêu cầu công an các địa phương chỉ đạo có hiệu quả các điểm kiểm tra, tập trung tuần tra khép kín và tăng cường các thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ để xử lý các hành vi vi phạm, đặc biệt là các vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn tới tai nạn, ùn tắc như vi phạm tốc độ, vi phạm nồng độ cồn, ma túy…

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm