Tranh cãi về sự kình địch giữa Klopp và Guardiola

(PLO)- Jurgen Klopp và Pep Guardiola có phải đang tạo ra cuộc đối đầu kinh điển mới trong kỷ nguyên Premier League khi Liverpool và Manchester City thống trị bóng đá Anh?
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trong lịch sử, Premier League không thiếu những cuộc đối đầu nảy lửa bên ngoài đường piste lẫn bên trong sân cỏ.

Đó là cuộc đối đầu giữa Sir Alex Ferguson của Manchester United và Arsene Wenger của Arsenal hay giữa Sir Alex Ferguson và Jose Mourinho của Chelsea.

Và những người yêu bóng đá Anh đang tranh cãi liệu Pep Guardiola của Manchester City và Jurgen Klopp của Liverpool có đang tái hiện những màn đối đầu kinh điển và kình địch đó.

Liệu Klopp và Guardiola đã tạo nên cuộc đối đầu kinh điển mới của Premier League? ẢNH: MIRROR

Liệu Klopp và Guardiola đã tạo nên cuộc đối đầu kinh điển mới của Premier League? ẢNH: MIRROR

Trong vài năm qua, Klopp và Guardiola là hai đối thủ lớn nhất của nhau tại Premier League. Man City và Liverpool của cả hai đang bước vào giai đoạn thống trị bóng đá Anh.

Ở mùa này, cả hai đang tạo nên cuộc đua vô địch được xem là hấp dẫn và căng thẳng nhất lịch sử Premier League. Man City đang đứng đầu bảng với khoảng cách chỉ vỏn vẹn 1 điểm so với Liverpool.

Đã có nhiều ý kiến cho rằng cuộc so tài giữa giữa hai HLV và hai đội này là hay nhất lịch sử bóng đá thời điểm hiện tại. Tuy nhiên, số khác lại loại bỏ điều đó khi cho rằng bộ đôi này không đủ “máu xấu” để tạo nên điều đó.

Trước mỗi cuộc đối đầu giữa MU và Arsenal, hai HLV Sir Alex và Wenger đều không ngại sử dụng tâm lý chiến, nói xấu về nhau và hạ thấp nhau. Tương tự như vậy là cuộc đối đầu giữa Sir Alex và Jose Mourinho trên băng ghế chỉ đạo mỗi khi MU gặp Chelsea.

Jurgen Klopp và Pep Guardiola luôn tôn trọng và khen nhau chứ hoàn toàn không có sự kình địch nào. ẢNH: MIRROR

Jurgen Klopp và Pep Guardiola luôn tôn trọng và khen nhau chứ hoàn toàn không có sự kình địch nào. ẢNH: MIRROR

Tuy nhiên, giữa Pep Guardiola và Jurgen Klopp không tồn tại điều đó. Cả hai đều tôn trọng nhau và luôn dành tặng nhau những lời khen có cánh, bất chấp họ cạnh tranh gay gắt với nhau trong cuộc đua danh hiệu.

Trước trận đấu của hai đội tại Premier League cuối tuần này, Klopp và Guardiola vẫn khen lấy khen để nhau, chẳng có dấu hiệu nào cho thấy họ kình địch nhau cả.

Trong buổi họp báo trước trận Liverpool đá derby với Everton vào lúc 22h30 ngày mai (24-4), Klopp chia sẻ: “Đúng vậy, sự nhất quán mà cả hai đội thể hiện trong thời gian qua thật điên rồ. Chúng tôi biết duy trì điều đó là khó khăn. Nếu bạn chơi bóng chuyên nghiệp ở đẳng cấp cao nhất, thì bạn phải tập trung hết vào trận đấu.

Trong thể thao, tôi nghĩ điều giúp ích nhiều nhất là một đối thủ mạnh, đặc biệt là về lâu dài. Tôi nghĩ Rafael Nadal và Roger Ferderer rất thích sự kình địch mà họ có. Đó là điều diễn ra trong thể thao. Tôi sẽ không nói rằng tôi biết ơn Man City vì điều đó, nhưng nó không làm tổn hại cho sự phát triển của chúng tôi”.

Pep và Klopp đang cạnh tranh gay gắt cho ngôi vương Premier League mùa này. ẢNH: MIRROR

Pep và Klopp đang cạnh tranh gay gắt cho ngôi vương Premier League mùa này. ẢNH: MIRROR

Những bình luận của Jurgen Klopp được đưa ra sau khi ông khen Pep Guardiola là HLV giỏi nhất thế giới: “Pep Guardiola là HLV giỏi nhất thế giới và tất cả chúng tôi đều đồng ý với điều đó. Nếu ai đó nghi ngờ ông ấy, tôi không biết làm thế nào mà họ lại nghĩ như vậy”.

Trong khi đó, trong buổi họp báo trước trận Man City gặp Watford vào lúc 21h đêm nay (23-4), Pep Guardiola từ chối nhận lời khen của Jurgen Klopp: “Tôi không phải người giỏi nhất thế giới. Xin cảm ơn, nhưng tôi không phải. Tôi muốn nói với các bạn có mặt ở đây rằng tôi là người giỏi nhất thế giới, nhưng tôi không phải là HLV như vậy. Khi trở thành HLV, tôi không có mục tiêu làm người giỏi nhất.

Nếu tôi thành công, như tôi đã từng nói nhiều lần, đó là vì tôi được làm việc với đội ngũ đáng kinh ngạc tại các đội bóng, đội bóng của tôi có rất nhiều tiền như tất cả các đối thủ muốn nghe tôi nói như vậy”.

Pep Guardiola cũng hết lời ca ngợi người đồng nghiệp Jurgen Klopp: “Tôi nghĩ Jurgen Klopp khiến thế giới bóng đá trở thành một nơi tốt hơn để sống. Chúng tôi đã đối đầu với nhau rất nhiều lần và sẽ còn nhiều lần hơn nữa.

Jose Mourinho là một HLV thú vị và chúng tôi đã có sự kình địch khi tôi còn ở Barcelona. Trong 5 năm tôi ở Premier League, tôi và Klopp đối đầu rất nhiều lần và đều thân thiết với nhau. Tôi cũng từng đối mặt với Klopp tại Bayern Munich.

Pep cho rằng mối quan hệ giữa ông với Klopp hay giữa Man City và Liverpool là thúc đẩy nhau cùng tiến bộ. ẢNH: MIRROR

Pep cho rằng mối quan hệ giữa ông với Klopp hay giữa Man City và Liverpool là thúc đẩy nhau cùng tiến bộ. ẢNH: MIRROR

Tôi nhớ chúng tôi từng đạt 100 điểm, còn họ đạt 99 điểm trong những mùa giải khác nhau. Tôi sẽ nhớ đối thủ lớn nhất của tôi là Liverpool. Sau khi đạt giới hạn 100 điểm hay 99 điểm, bạn cần ai đó thúc đẩy bạn tiến lên”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm