Trao đời sự sống với ngày hiến máu đầu xuân

Sáng 10-2, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện TP.HCM tổ chức Hội nghị tổng kết Hiến máu tình nguyện năm 2021 và phát động chiến dịch vận động hiến máu tình nguyện dịp Tết và Lễ hội Xuân Hồng 2022tại Nhà văn hoá Thanh Niên TP.HCM.

Đông đảo người dân đến đăng ký tham gia hiến máu tình nguyện. Ảnh: HÀ KIỀU

Phát biểu tại hội nghị, ông Trần Trường Sơn, chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TP.HCM, cho biết năm 2022, TP phấn đấu thực hiện chỉ tiêu 210.000 túi máu, trong đó đảm bảo túi máu sạch đạt 98%, túi máu 350 - 450ml đạt được từ 80% trở lên.

Năm 2021, mặc dù ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, TP đã tiếp nhận hơn 174.800 túi máu/ hơn 236.400 đơn vị máu, đạt 84%, đáp ứng đủ nhu cầu máu cứu chữa bệnh nhân. Tỉ lệ máu sạch tăng cao trên 98%, tỉ lệ túi máu 350-450ml tăng 80%.

Mọi người đến hiến máu tại lễ hội xuân hồng đều tuân thủ 5K và được khám sàng lọc . Ảnh: HÀ KIỀU

Cũng trong dịp này, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện TP.HCM phát động hưởng ứng chiến dịch vận động hiến máu tình nguyện dịp Tết – Lễ hội xuân hồng 2022 và ngày hội hiến máu “Giọt hồng khai xuân” tại sảnh Nhà Văn hoá Thanh Niên thành phố.

Nhiều người tham gia lễ hội xuân hồng năm 2022 dù đã hiến máu những lần trước đó. Ảnh: HÀ KIỀU

Với thông điệp "Hiến giọt máu đào – Trao sự đời sống", "Hiến máu đầu xuân- Nhân lên hạnh phúc", nhiều cơ quan đơn vị doanh nghiệp trường học lực lượng vũ trang và nhân dân đã hưởng ứng đăng ký tham gia.

Trao đời sự sống với ngày hiến máu đầu xuân ảnh 4
Chị Nguyễn Khánh Thi nhận quà sau khi tham gia hiến máu. Ảnh: HÀ KIỀU

Chị Nguyễn Khánh Thi công tác tại Bảo hiểm xã hội TP.HCM cho biết:  "Đây là lần thứ sáu tôi tham gia hiến máu. Tôi nghĩ rằng mỗi người đều có trách nhiệm cống hiến cho xã hội bằng nhiều cách khác nhau, tôi thực sự rất vui khi có thể giúp đỡ cho người khác bằng hành động thầm lặng như thế này".

Cũng với tinh thần một giọt máu cho đi là đem lại hạnh phúc cho nhiều người nhiều gia đình, chị Huế hiện đang công tác tại Cơ quan Thành Đoàn cho hay: "Đây là lần thứ ba tôi tham gia hiến máu, tôi nghĩ đây cũng là việc trong khả năng của mình thì mình cho đi thôi. Đây là một việc hết sức ý nghĩa sau thời gian dài TP.HCM bị ảnh hưởng bởi COVID-19".

Sau khi tham gia hiến máu, anh Đỗ Đình Triều, Ban Bảo vệ sức khỏe Thành ủy vui vẻ khoa món quà anh vừa được nhận. "Đi hiến máu mà còn có quà mang về, thật vui và nhiều ý nghĩa. Nhiều người còn băn khoăn, ngại ngần khi tham gia hiến máu. Việc thay đổi cách thức tổ chức, tạo không khí vui vẻ, có quà cho người hiến máu lựa chọn, tôi nghĩ, sẽ thu hút được nhiều người tham gia hơn. Riêng bản thân tôi, từ mấy năm nay rồi, mỗi khi Thành phố phát động chương trình tôi đều tham gia", anh Triều vui vẻ cho biết. 

Anh Đỗ Đình Triều vui vẻ "khoe" món quà mình vừa chọn. 

Chiến dịch vận động hiến máu tình nguyện dịp Tết- Lễ hội xuân hồng 2022 bắt đầu từ ngày 2-1 đến 9-3 với chỉ tiêu 44.000 túi máu (hoặc theo nhu cầu máu thực tế của TP.HCM).

Hưởng ứng Chiến dịch, trong sáng 10-2, các đoàn thể khối Dân - Chính - Đảng đã phối hợp phối hợp tổ chức chương trình “Hiến máu an toàn, chung tay đẩy lùi COVID-19”.

Cùng tham dự chương trình có đại diện 03 Đoàn thể Khối Thành phố và cán bộ, công chức, viên chức đang công tác tại các sở, ban, ngành trực thuộc Khối Dân – Chính – Đảng tham gia. Chương trình dự kiến diễn ra trong 2 ngày 10-11/02/2022 tại Nhà Văn hóa Thanh niên với sự tham gia hiến máu tình nguyện của hơn 900 lượt cán bộ, công chức, viên chức.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm