Trao giải cuộc thi viết 'Người Thầy thuốc trong tôi' lần 2

(PLO)- Báo Người Lao Động vừa trao giải cuộc thi viết "Người Thầy thuốc trong tôi” lần 2, vinh danh cá nhân, tập thể tiêu biểu trong ngành y.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 26-2, Báo Người Lao Động tổ chức lễ trao giải cuộc thi viết “Người Thầy thuốc trong tôi” lần 2, vinh danh tập thể, cá nhân ngành y tiêu biểu nhân kỷ niệm 69 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27-2-1955 - 27-2-2024).

Tham dự buổi lễ có Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức; TS.BS Nguyễn Văn Vĩnh Châu, Phó Giám Sở Y tế TP.HCM…

Người Thầy thuốc trong tôi.jpg
Vinh danh tập thể, cá nhân ngành y tiêu biểu nhân kỷ niệm 69 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam. Ảnh: VÕ THƠ

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Biên tập Báo Người Lao Động Tô Đình Tuân cho biết cuộc thi đã thu hút hàng trăm tác phẩm dự thi của các cây bút chuyên và không chuyên khắp cả nước.

Các bài viết bên cạnh khắc họa chân dung, công việc hằng ngày của nhân vật còn có những bài thể hiện cảm xúc, sự biết ơn đối với các y, bác sĩ những người luôn kiên trì và cống hiến thầm lặng, giành giật sự sống cho bệnh nhân…

“Các bài viết mô tả sinh động và chân thực trách nhiệm, tài năng, y đức của những y bác sĩ trong các bệnh viện, cơ sở y tế. Không chỉ chữa bệnh, họ còn quan tâm và giúp đỡ để người bệnh vượt qua nỗi sợ hãi; không ngừng miệt mài nghiên cứu, phát minh để có những đóng góp tích cực vào việc đào tạo nguồn nhân lực kế thừa” - nhà báo Tô Đình Tuân phát biểu.

nguoi thay thuoc 5.JPG
Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức và Tổng Biên tập Báo Người Lao Động trao giải Nhất cho tác giả Lục Thị Hai. Ảnh: VÕ THƠ
nguoi thay thuoc 4.JPG
Tác giả đoạt giải nhì Nguyễn Thị Thanh Nga và bác sĩ Bùi Văn Khánh - nhân vật trong bài viết. Ảnh: VÕ THƠ

Qua gần một năm, cuộc thi đã nhận được gần 200 tác phẩm tham dự từ các tác giả khắp mọi miền đất nước. Ban giám khảo đã chọn ra 35 bài viết vào vòng sơ tuyển sau đó tiếp tục chọn ra bảy tác phẩm xuất sắc nhất để trao giải.

Đồng thời, Ban tổ chức bình xét và chọn ra hai cá nhân và bốn tập thể đang công tác trong ngành y có thành tích, đóng góp nổi bật để vinh danh. Đây là những gương xuất hiện trong những bài viết dự thi đã đăng được bạn đọc ghi nhận, đánh giá cao.

nguoi thay thuoc 8.JPG
Nhóm bác sĩ Bệnh viện Từ Dũ và Bệnh viện Nhi Đồng 1 được vinh danh tại buổi trao giải. Ảnh: VÕ THƠ

Buổi lễ trao giải cũng đã vinh danh ba đội ngũ y - bác sĩ. Đó là nhóm bác sĩ Bệnh viện Từ Dũ và Bệnh viện Nhi Đồng 1 xuất hiện trong bài viết Bác sĩ liều mở cơ hội sống cho trẻ dị tật tim bẩm sinh; Những nữ hộ sinh của Bệnh viện Hùng Vương trong bài viết Chuyện cảm động về những nữ hộ sinh và bài Ngược dòng tạo nên kỳ tích viết về Trung tâm Ung bướu – Bệnh viện Chợ Rẫy.

Tiếp nối sự thành công từ hai cuộc thi trước, Báo Người Lao Động phát động cuộc thi viết “Người Thầy thuốc trong tôi” lần 3, năm 2024-2025. Cuộc thi bắt đầu từ ngày 26-2-2024.

7 tác giả đoạt giải cuộc thi "Người Thầy thuốc trong tôi" lần 2

- 1 Giải Nhất: Tác phẩm "Những "blouse trắng" gia đình tôi mang ơn suốt đời", tác giả Lục Thị Hai. Mức tiền thưởng: 40.000.000 đồng.

- 1 Giải Nhì: Tác phẩm "Người thắp lửa niềm tin", tác giả Nguyễn Thị Thanh Nga. Mức tiền thưởng: 25.000.000 đồng.

- 2 Giải Ba: Tác phẩm "Ở nơi bệnh nhân - bác sĩ là một gia đình", tác giả Việt Đức (Thùy Giang); Tác phẩm "Nữ điều dưỡng đáng mến", tác giả Nguyễn Thanh Minh. Mức tiền thưởng: 15.000.000 đồng/giải.

- 3 Giải Khuyến khích: Tác phẩm "Bác sĩ "đanh đá" nói không với phong bì", tác giả Nguyễn Hải Minh; tác phẩm "Khoa Hồi sức tích cực và những ca trực kinh hoàng", tác giả Nguyễn Hồng Tốt; tác phẩm "Nữ bác sĩ gần 20 năm gắn bó với bệnh nhân HIV/ AIDS", tác giả Nguyễn Định. Mức tiền thưởng: 10.000.000 đồng/giải.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm