Trao học bổng Nguyễn Hữu Thọ cho học sinh, sinh viên nghèo vượt khó

Ngày 15-10, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận 5 tổ chức lễ trao học bổng Nguyễn Hữu Thọ và phương tiện học tập năm học 2021- 2022 cho các học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Tham dự buổi lễ có Phó Chủ tịch UBND quận 5 Nguyễn Xuân Trung, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận 5 Lê Tấn Tài... Buổi lễ còn có sự tham dự của 60 học sinh, sinh viên đại diện cho 219 em được nhận học bổng và kinh phí hỗ trợ năm học 2021-2022.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận 5 Lê Tấn Tài trao học bổng Nguyễn Hữu Thọ cho các em học sinh, sinh viên nghèo vượt khó. Ảnh: PHAN NHUNG

Đại diện cho học sinh, sinh viên vinh dự được nhận học bổng, em Lý Bội Nhi - sinh viên năm nhất trường Đại học Kinh tế TP.HCM đã cám ơn và bày tỏ niềm vui khi được nhận học bổng.

“Học bổng Nguyễn Hữu Thọ là sự động viên tinh thần to lớn đối với các em trong quá trình học tập vì những mục tiêu phấn đấu, thi đua và rèn luyện đã đạt được những kết quả nhất định” – Nhi chia sẻ và hứa sẽ nỗ lực nhiều hơn, cố gắng phấn đấu để không phù lòng mong mỏi của thầy cô, của lãnh đạo quận và các mạnh thường quân đã đóng góp cho quỹ học bổng Nguyễn Hữu Thọ.

Phát biểu tại buổi lễ trao học bổng, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận 5 Trương Thị Kim Xuyến, đã tuyên dương một số học sinh, sinh viên nghèo vượt khó có thành tích học tập xuất sắc.

Bà Xuyến chia sẻ: “Học bổng Nguyễn Hữu Thọ là vấn đề quan tâm hàng đầu đối với công tác giáo dục của quận. Chúng tôi tổ chức đánh giá công khai, công bằng và lên phương án hỗ trợ các em, đặc biệt là những em có hoàn cảnh khó khăn có thành tích học tập tốt”.

Theo bà Xuyến, ngoài mục tiêu phát huy truyền thống tương thân, tương ái, học bổng Nguyễn Hữu Thọ còn là nguồn động viên to lớn giúp các em học sinh, sinh viên vượt nghèo, vượt khó, vươn lên để học tập, thực hiện ước mơ và thoát nghèo bền vững.

Bà Xuyến cũng cho biết nguồn của học bổng Nguyễn Hữu Thọ được vận động từ các mạnh thường quân từ các doanh nghiệp, cá nhân, tổ chức Tôn giáo... Cùng với đó, quận còn đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, hỗ trợ an sinh xã hội tại địa phương, góp phần giúp cho nhiều học sinh, sinh viên tiếp cận được với quỹ học bổng này.

Thông tin từ MTTQ Việt Nam quận 5, năm học 2020-2021, học bổng Nguyễn Hữu Thọ đã có 189 suất được trao tặng cho các em học sinh, sinh viên các cấp với số tiền hơn 400 triệu đồng.

Năm học 2021-2022 này, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận 5 cùng các đơn vị, tổ chức, các cơ sở Hội quán – Tôn giáo tiếp tục đồng hành, hỗ trợ 175 suất học bổng, dành cho học sinh, sinh viên khá giỏi với mức hỗ trợ 1,5-3 triệu đồng/em.

Ngoài ra, Qũy còn hỗ trợ kinh phí học tập cho 16 em; trao 25 bộ sách giáo khoa và trao ba xe đạp cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn quận.

Tổng kinh phí là hơn 481 triệu đồng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm