Trao thưởng vụ bắt nghi phạm học lớp 11 truy sát 2 mẹ con

Sáng 9-8, ông Dương Hoàng Vũ- Chủ tịch UBND huyện Quế Phong (Nghệ An) đã tặng hoa, trao thưởng đột xuất, tặng giấy khen cho cán bộ công an và VKSND đã tham gia phá án, bắt nghi can truy sát hai mẹ con ở khối Đông Sơn (thị trấn Kim Sơn, huyện miền núi Quế Phong).

Lang Kim Thế Vinh tại cơ quan công an. 

Trước đó, khoảng 1 giờ sáng 8-8, có nam thanh niên đến nhà của gia đình bà ATĐ. (36 tuổi, trú khối Đông Sơn, thị trấn Kim Sơn) và dùng dao tấn công cháu VNA. (17 tuổi, học lớp 11, con gái bà Đ).

Nghe tiếng kêu cứu của con gái, bà Đ. chạy sang phòng căn ngăn thì bị hung thủ dùng dao tấn công nhiều khiến bà gục tại chỗ.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Quế Phong vào cuộc điều tra, xác định đối tượng có liên quan là Lang Kim Thế Vinh.

 Vinh mới 17 tuổi, học lớp 11, trú tại khối Bắc Sơn, thị trấn Kim Sơn, huyện Quế Phong) hiện đang bị tạm giữ để phục vụ công tác điều tra.

Sau khi gây án, Vinh bỏ mặc hai mẹ con nạn nhân đang nguy kịch, chạy trốn khỏi hiện trường. Khám nghiệm hiện trường, công an thu giữ chiếc quần đùi của Vinh, băng dính và dây rút bằng nhựa dùng để trói chân tay nạn nhân.

Vinh đi tắt qua đường rừng rồi lội qua sông để sang huyện miền núi Quỳ Châu (Nghệ An) bắt xe đò đi xuống TP Vinh (Nghệ An) trốn.

Tuy nhiên, với sự vào cuộc quyết liệt của Công an huyện Quế Phong, Công an huyện Quỳ Châu và Phòng Cảnh sát hình sự, Công an Nghệ An, Vinh đã bị vắt giữ tại địa bàn xã Châu Tiến (huyện Quỳ Châu) sau 14 giờ gây án.

Công an đã thu giữ được chiếc dao Vinh dùng gây thương tích cho hai mẹ con.

Tang vật con dao công an thu giữ. 

Sau khi gây án, hung thủ cầm theo con dao bỏ trốn khỏi hiện trường.

Hai mẹ con bà Đ. được đưa đến BV Đa khoa Tây Bắc Nghệ An cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương, mất nhiều máu. Do bị thương quá nặng, BV Đa khoa Tây Bắc Nghệ An đã chuyển hai mẹ con bà Đ. lên tuyến trên là BV Hữu nghị Đa khoa tỉnh Nghệ An tiếp tục cấp cứu.

Hiện hai mẹ con bà Đ. đã qua cơn nguy kịch, tuy nhiên sức khỏe vẫn đang còn yếu. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm