Trên đoàn tàu du lịch Huế - Đà Nẵng có gì?

(PLO)- Đoàn tàu du lịch Huế - Đà Nẵng với hành trình "Kết nối Di sản Miền Trung" được đưa vào vận hành với nhiều hoạt động thú vị.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 26-3, Đoàn tàu Huế - Đà Nẵng với hành trình "Kết nối Di sản Miền Trung" được đưa vào hoạt động với hai đôi tàu xuất phát hàng ngày.

Đoàn tàu này đi qua cung đường sắt đẹp nhất Việt Nam với nhiều danh lam, thắng cảnh hùng vĩ, trong đó nổi bật là đèo Hải Vân và vịnh Lăng Cô.

Đoàn tàu du lịch Huế - Đà Nẵng
Lãnh đạo UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tham quan đoàn tàu du lịch Huế - Đà Nẵng. Ảnh: H.P

Trên hành trình kết nối di sản, đoàn tàu này sẽ dừng đỗ tại ga Lăng Cô trong 10 phút để du khách có thể ngắm cảnh ở vịnh Lăng Cô - được mệnh danh một trong những vịnh biển đẹp nhất thế giới.

Ông Nguyễn Văn Phương, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, cho biết việc đưa vào khai thác đoàn tàu nhằm gắn kết chặt chẽ hơn nữa giữa hai địa phương, khai thác hiệu quả tiềm năng du lịch sẵn có của Thừa Thiên Huế và TP Đà Nẵng.

tren-doan-tau-du-lich-hue-da-nang-co-gi (17).jpg
Chuyến tàu với các hoạt động, chương trình văn hóa. Ảnh: H.P

Đặc biệt, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại của người dân và phát triển kinh tế, xã hội của hai địa phương trọng tâm, động lực của khu vực miền Trung.

"Sau lễ khai trương tỉnh cam kết, tiếp tục chỉ đạo các đơn vị liên quan tăng cường quảng bá đến các doanh nghiệp du lịch, người dân và du khách về đoàn tàu" - ông Phương nói.

tren-doan-tau-du-lich-hue-da-nang-co-gi (6).jpg
Những món ẩm thực địa phương được bày bán trên tàu. Ảnh: H.P

Đoàn tàu gồm năm toa ghế mềm có điều hòa và một toa sinh hoạt cộng đồng phục vụ các chương trình văn hóa và ẩm thực địa phương.

Trong tháng khai trương, áp dụng giá vé ưu đãi 150.000 đồng/vé và giảm từ 10% – 50% đối với hành khách là đối tượng chính sách.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm