Triệt phá hàng loạt điểm mua bán ma túy, thu nhiều súng đạn ở TP Thanh Hóa

(PLO)- Chỉ riêng trên địa bàn TP Thanh Hóa từ tháng 6-2022 đến nay đã khởi tố 28 vụ, khởi tố bắt giữ 66 bị can liên quan đến hành vi mua bán ma túy, triệt xóa 15 điểm phức tạp về ma túy ở địa bàn này.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 20-6, Công an TP Thanh Hóa thông tin, với sự chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa chỉ trong một thời gian ngắn từ tháng 6-2022 đến nay cơ quan này đã bóc gỡ hàng loạt đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy, triệt xóa nhiều điểm phức tạp về ma túy, bắt giữ hàng chục đối tượng cộm cán.

Theo đó, với mục tiêu “chặn cung”, “giảm cầu” và “giảm tác hại” của ma túy, Công an TP Thanh Hóa đã chủ động phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Thanh Hóa tập trung rà soát, nắm tình hình, lập các chuyên án chung, đấu tranh quyết liệt với tội phạm ma túy.

Đáng chú ý là chuyên án 122H, triệt xóa ba điểm mua bán ma túy phức tạp do Lê Thị Hồng (48 tuổi), ngụ ở phường Đông Hương, TP Thanh Hóa cầm đầu. Tại thời điểm phá án, Công an thành phố đã đồng loạt bắt, khám xét tại sáu địa điểm khác nhau trên địa bàn thành phố, tiến hành bắt giữ sáu đối tượng mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ gần 3 kg ma túy các loại.

Công an TP Thanh Hóa thu giữ lượng lớn ma túy tại TP Thanh Hóa. Ảnh: Công an cung cấp

Công an TP Thanh Hóa thu giữ lượng lớn ma túy tại TP Thanh Hóa. Ảnh: Công an cung cấp

Thủ đoạn của Hồng là không bao giờ cất giấu ma túy trong nhà mà “gửi” sang nhà hàng xóm, đồng thời không trực tiếp cầm ma túy giao dịch, mua bán với “khách” mà chỉ mua bán qua điện thoại và thanh toán tiền qua tài khoản do người khác đứng tên.

Để đấu tranh, triệt xóa điểm ma túy phức tạp này, Công an TP Thanh Hóa dày công điều tra, xác minh, thu thập, làm rõ hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy của Lê Thị Hồng và đồng bọn trước khi tung lực lượng bắt đồng loạt.

Một chuyên án khác nữa là chuyên án 567Y là điểm ma túy cực phức tạp ở phường Thiệu Khánh do Nguyễn Thị Yến (36 tuổi) cầm đầu từ có nhiều tiền án, tiền sự về tội mua bán trái phép chất ma túy. Lợi dụng nhà có vườn rộng, nằm sát bờ sông, Yến đã chia nhỏ ma túy giấu ở các ống nước hoặc trên các tán lá cây trong vườn. Khi có “khách” đến mua, Yến sẽ nhận tiền rồi chỉ chỗ giấu ma túy cho khách.

Cơ quan công an mở rộng chuyên án đã tiến hành bắt, khám xét khẩn cấp nơi ở của Lê Nam Hải (47 tuổi), ngụ ở đường Hoàng Văn Thụ, phường Ngọc Trạo (TP Thanh Hóa) thu giữ hơn 25g hêroin, 4 khẩu súng và 30 viên đạn.

Từ tháng 6-2022 đến nay khởi tố 28 vụ, bắt giữ 66 bị can liên quan đến hành vi mua bán ma túy, triệt xóa 15 điểm phức tạp về ma túy ở địa bàn TP Thanh Hóa. Ảnh: Công an cung cấp

Từ tháng 6-2022 đến nay khởi tố 28 vụ, bắt giữ 66 bị can liên quan đến hành vi mua bán ma túy, triệt xóa 15 điểm phức tạp về ma túy ở địa bàn TP Thanh Hóa. Ảnh: Công an cung cấp

Đặc biệt, chuyên án chung 622H, bắt giữ chín vụ, 21 đối tượng mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ gần 23g hêroin, hơn 16g ma túy đá, hơn 200g ketamin, 562 viên thuốc lắc, một khẩu súng col, năm viên đạn và nhiều tang vật có liên quan.

Trung tá Lê Tuấn Anh, Phó trưởng Công an TP Thanh Hóa, cho biết thêm, để đấu tranh triệt xóa các điểm phức tạp về ma túy nói trên, lực lượng CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP Thanh Hóa đã dày công điều tra, xác minh và nắm rõ phương thức thủ đoạn hoạt động của đối tượng.

Từ đó tập trung đấu tranh, bóc gỡ, đồng loạt triển khai lực lượng, bắt quả tang đang thực hiện hành vi phạm tội, thu giữ toàn bộ số ma túy.

Việc đấu tranh triệt xóa các điểm phức tạp về ma túy này đã góp phần kiềm chế tội phạm và tệ nạn ma túy, bảo đảm ANTT, giữ gìn cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm