Triệt phá nhóm gắn biển số xe giả gây ra 11 vụ cướp giật dây chuyền

(PLO)- Trong khoảng 4 tháng, nhóm thanh niên đã thực hiện 11 vụ cướp giật tài sản với tổng giá trị hơn 90 triệu đồng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 21-12, Công an huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai) đã bắt giữ Bùi Minh Nhựt (20 tuổi, quê TP Cần Thơ); Trương Nhựt Hào (20 tuổi, quê Kiên Giang); Nguyễn Chí Khá (21 tuổi, quê Cà Mau) và Mã A Ril (32 tuổi, ngụ tại Bình Phước) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Theo điều tra ban đầu, nhóm trên không có nghề nghiệp, rủ nhau đi cướp giật. Nhóm này đi xe máy phân khối lớn chạy trên các con đường ở huyện Nhơn Trạch và Long Thành, khi phát hiện có người đeo dây chuyền vàng sẽ áp sát nạn nhân để cướp giật rồi phóng xe bỏ chạy.

cướp giật tài sản
Cảnh sát hình sự khống chế một nghi can trong nhóm cướp cùng tang vật. Ảnh: CA

Sau một thời gian điều tra, công an đã bắt được Hào và Nhựt khi đang lái xe máy đi cướp giật. Mở rộng điều tra, công an bắt giữ thêm Khá và Mã A Ril.

Tang vật thu giữ gồm: 3 sợi dây chuyền vàng, 2 bình xịt hơi cay, một dao Thái Lan và xe máy gắn biển số giả 93B1-139.93.

Theo lời khai ban đầu, trong khoảng thời gian từ tháng 8 đến tháng 11-2023, nhóm này đã thực hiện 11 vụ cướp giật tài sản trên địa bàn huyện Nhơn Trạch và huyện Long Thành với tổng giá trị hơn 90 triệu đồng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm