Triều chưa đạt đỉnh, nhiều tuyến đường đã bị tê liệt

Triều chưa đạt đỉnh, nhiều tuyến đường đã bị tê liệt

Triều cường tăng cao đột biến, nhiều người dân phải dắt bộ.

Triều chưa đạt đỉnh, nhiều tuyến đường đã bị tê liệt

Thấy nhiều xe bị chết máy, anh Lê Tấn Thương (xã Nhơn Đức) cùng bạn bè mang biển sửa chữa xe miễn phí ra đường để bà con biết.

Từ tình hình triều cường tăng cao vượt mức, tình trạng giao thông nhiều nơi bị ùn ứ. Nhiều xe chết máy, người đi đường phải dắt bộ và cùng xuất hiện nhiều "hiệp sĩ" ra hỗ trợ người dân.

Một thanh niên khởi động xe nhưng đành bất lực khi nước tràn vào pô.

Ghi nhận của PV trên đường Huỳnh Tấn Phát đoạn qua phường Phú Xuân, thị trấn Nhà Bè, huyện Nhà Bè và phường 18, quận 7 có nơi ngập sâu gần 0,5 m. Riêng đường Lê Văn Lương đoạn qua hai xã Phước Kiển và Nhơn Đức, huyện Nhà Bè cũng bị ngập sâu hơn 0,4 m khiến giao thông trên tuyến đường này bị ùn ứ kéo dài. Phần lớn xe máy không thể lưu thông, học sinh ở đây đến trường bằng xe ba gác. Một người dân cho biết mỗi lần nhờ xe ba gác chở xe máy qua điểm nước ngập hết 50.000 đồng.

Triều chưa đạt đỉnh, nhiều tuyến đường đã bị tê liệt

Người dân Nhà Bè thuê xe ba gác chở về nhà với giá 30.000-50.000 đồng/người. Đến 21 giờ, mực nước còn ngập hơn nửa bánh xe.

Triều chưa đạt đỉnh, nhiều tuyến đường đã bị tê liệt

Sau đó xe được đưa tới tiệm sửa xe Thanh Niên để sửa miễn phí.

"Anh em tôi làm việc này từ năm ngoái. Năm nay thấy đường ngập sâu quá nên tiếp tục trưng biển sửa xe giúp bà con đỡ cực" - anh Hùng chia sẻ.

Tại đường Lê Văn Lương (huyện Nhà Bè), nước ngập lút bánh xe khiến nhiều phương tiện bị chết máy, người dân bì bõm dắt bộ hoặc phải thuê xe ba gác để chở người và xe về nhà.

Theo ghi nhận của PV, hiện đã 22 giờ nhưng triều cường vẫn chưa rút. Đồng thời có nhiều người dân đang bị mắc kẹt tại các con đường trũng.

Triều chưa đạt đỉnh, nhiều tuyến đường đã bị tê liệt

Gặp cảnh nước lớn, gia đình anh Phong đành nhờ sự hỗ trợ của người dân địa phương.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm