Triều Tiên công bố video cảnh phóng tên lửa ICBM lần 2

Đoạn video dài gần hai phút rưỡi được công bố ngày 29-7 cho thấy tên lửa Hwasong-14 của Triều Tiên đã được vận chuyển bằng một xe phóng tự hành có tên gọi xe chở-dựng-phóng (TEL), sau đó được phóng từ một bệ phóng lắp trên mặt đất, theo Yonhap.

Sau khi thời khắc đếm ngược kết thúc, tên lửa Hwasong-14 bắt đầu bay theo đường thẳng đứng lên bầu trời và vụt sáng đến khi chỉ còn thấy đóm sáng nhỏ giữa bầu trời đen mực.

Video được hãng RT dẫn lại từ KCTV của Triều Tiên cho thấy vụ phóng ICBM của Bình Nhưỡng tối 28-7. Nguồn: RT/KCTV

Đoạn video của KCTV cho thấy cách thức phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa lần thứ hai của Triều Tiên cũng tương tự như tên lửa đầu tiên được Triều Tiên công bố hình ảnh đầu tháng này.

Theo hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA), ICBM phóng vào tối 28-7 (giờ địa phương) đã bay được 998 km trong thời gian 47 phút với độ cao tối đa gần 3.725 km trước khi rơi xuống biển Nhật Bản.

Giống như vụ phóng ICBM đầu tiên hôm 4-7, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã trực tiếp giám sát vụ phóng và trò chuyện với các trợ lý của ông.

Tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Hwasong-14 được Triều Tiên phóng tối 28-7. Ảnh: KCTV

Trong đoạn phim, một xe TEL với tám bánh xe mỗi bên di chuyển từ từ đến điểm phóng ở Mupyong-ri thuộc tỉnh Jagang, giáp biên giới với Trung Quốc.

Trong vụ phóng ICBM lần này, Triều Tiên tiếp tục sử dụng bệ phóng tên lửa đặt dưới mặt đất như hôm 4-7. Giới chuyên gia cho rằng lựa chọn này nhằm tránh gây hư hỏng cho chiếc TEL có giá đắt đỏ, đồng thời Bình Nhưỡng có thể sẽ sử dụng xe này cho các vụ phóng tiếp theo.

Tờ Rodong Sinmun, cơ quan ngôn luận của đảng Lao động Triều Tiên, cùng ngày còn công bố 37 hình ảnh, trong đó có ảnh cho thấy ông Kim Jong-un ký một văn bản ra lệnh tiến hành vụ phóng.

Hiện Mỹ và Hàn Quốc khẳng định đây là tên lửa đạn đạo xuyên lục địa trong khi Nga cho rằng đây chỉ là tên lửa đạn đạo tầm trung (IRBM). 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm