Triều Tiên đưa chính sách hạt nhân vào hiến pháp

(PLO)- Quốc hội Triều Tiên thông qua hiến pháp sửa đổi nhằm thực hiện chính sách xây dựng lực lượng hạt nhân mạnh mẽ để đảm bảo "quyền tồn tại" và "ngăn chặn chiến tranh".

Ngày 27-9, hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA đưa tin Hội đồng Nhân dân Tối cao (tức quốc hội) Triều Tiên thông qua bản hiến pháp sửa đổi để thực hiện chính sách xây dựng lực lượng hạt nhân.

Quyết định này được đưa ra tại kỳ họp thứ 9 của quốc hội Triều Tiên, kéo dài trong 2 ngày (26 và 27-9).

Hiến pháp sửa đổi nêu rõ rằng Triều Tiên phát triển vũ khí hạt nhân mạnh mẽ để đảm bảo "quyền tồn tại" và "ngăn chặn chiến tranh".

a.png
Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tham dự kỳ họp thứ 9 quốc hội Triều Tiên khoá 14 trong 2 ngày 26 và 27-9. Ảnh: KCNA

“Chính sách xây dựng lực lượng hạt nhân của Triều Tiên được coi là luật cơ bản của nhà nước, không ai được phép coi thường bất cứ điều gì” - lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un phát biểu trước quốc hội.

Ông Kim kêu gọi "tăng cường sản xuất vũ khí hạt nhân theo cấp số nhân và đa dạng hóa các phương tiện tấn công hạt nhân cũng như triển khai chúng vào các lực lượng khác nhau".

Ông Kim cũng chỉ trích Mỹ có hành động khiêu khích quân sự thông qua các cuộc tập trận và triển khai vũ khí chiến lược trong khu vực.

Bên cạnh đó, lãnh đạo Triều Tiên cáo buộc sự hợp tác 3 bên giữa Mỹ, Hàn Quốc và Nhật tương tự quan hệ giữa các thành viên NATO (Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương) - tức một NATO phiên bản châu Á.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm