Trộm đột nhập cửa hàng lấy hàng chục điện thoại ở quận 12

(PLO)- Trộm được cho là leo xuống từ khu vực giếng trời của căn nhà đồng thời là cửa hàng trên địa bàn quận 12 lấy đi hàng chục điện thoại.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Video: Trộm đột nhập cửa hàng lấy hàng chục điện thoại ở quận 12

Ngày 24-7, Công an phường Thạnh Lộc, quận 12 lập hồ sơ vụ trộm cắp tài sản theo trình báo của người dân.

Anh ĐMT (44 tuổi, quê Ninh Thuận) cho biết vụ trộm xảy ra tại tiệm điện thoại của anh trên đường Hà Huy Giáp.

Người đàn ông đột nhập vào tiệm điện thoại trên địa bàn quận 12 lấy đi hàng chục điện thoại. Ảnh cắt từ clip

Người đàn ông đột nhập vào tiệm điện thoại trên địa bàn quận 12 lấy đi hàng chục điện thoại. Ảnh cắt từ clip

Sáng 20-7, anh T nhận được điện thoại của chủ nhà thông báo có người đột nhập tiệm. Khi đến nơi, anh phát hiện hàng chục điện thoại cùng phụ kiện bị trộm.

Hình ảnh từ camera an ninh cho thấy khoảng 4 giờ 18 phút cùng ngày, một người đàn ông đột nhập vào tiệm từ trên gác. Người này lấy đi nhiều tài sản rồi rời đi.

Người đàn ông sau đó dùng ghế để leo lên, tẩu thoát lên mái nhà. Ảnh cắt từ clip

Người đàn ông sau đó dùng ghế để leo lên, tẩu thoát lên mái nhà. Ảnh cắt từ clip

Bà V, chủ nhà cho biết cho thuê kinh doanh phía trước, phía sau là nơi gia đình sinh sống. Thời điểm trộm đột nhập cả nhà đang ngủ và nghe có tiếng động, khi kiểm tra thì phát hiện hai điện thoại rớt ở khu vực giếng trời.

Nạn nhân nghi ngờ trộm đã đột nhập và trốn thoát đều qua lối giếng trời.

Kiểm tra bãi đất trống phía sau nhà, anh T và mọi người phát hiện một đôi dép nghi của kẻ trộm để lại và một dụng cụ được cho dùng để mở ốc vít, một khúc cây cắm vào lỗ gạch để trèo lên nóc nhà.

Gia đình anh T đã trình báo công an và cho biết bị mất hơn 25 chiếc điện thoại, cùng nhiều phụ kiện điện thoại khác, tổng giá trị thiệt hại khoảng 60 triệu đồng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm