Trộm được nửa tỉ, vợ chồng đi sắm vàng, tiêu xài thả ga

(PLO)-  Đi mua thú cưng thì trộm được cọc tiền nửa tỉ, Tuyết mang về nhà cùng chồng đi sắm vàng, nộp tài khoản, trả nợ, mua sắm...
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Video: Trộm được nửa tỉ, vợ chồng đi sắm vàng, tiêu xài thả ga

Ngày 28-6, TAND TP Cần Thơ xét xử sơ thẩm đã tuyên phạt Nguyễn Trần Như Tuyết (40 tuổi) 14 năm tù về tội trộm cắp tài sản, Lê Thành Nhân (44 tuổi) tám năm tù về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

HĐXX nhận định bị cáo Tuyết có nhân thân xấu về tội trộm cắp tài sản, có tiền án về tội trộm cắp tài sản chưa được xoá án tích. Bị cáo Nhân trong quá trình điều tra không thừa nhận hành vi phạm tội, ra tòa chỉ nhận một phần.

Hai vợ chồng bị cáo Tuyết và Nhân tại tòa ngày 28-6. Ảnh: NHẪN NAM

Hai vợ chồng bị cáo Tuyết và Nhân tại tòa ngày 28-6. Ảnh: NHẪN NAM

Theo cáo trạng, khoảng 8 giờ 40 ngày 2-7-2021, Tuyết chạy xe máy đến tiệm bán chuột Hamster ở quận Cái Răng do anh VTL làm chủ để mua chuột và lồng nuôi chuột.

Khi đến cửa tiệm, Tuyết ngồi gần nơi để túi xách đựng một cọc tiền mệnh giá 500.000 đồng, với tổng số tiền là 500 triệu đồng. Lợi dụng lúc anh L đang ráp lồng chuột không chú ý, Tuyết mở dây kéo túi xách để trộm cọc tiền trên, giấu vào trong áo khoác trên người và viện lý do về nhà chở cháu đến lựa chuột Hamster để đi.

Sau khi trộm được cọc tiền, Tuyết chạy xe về nhà ở quận Bình Thủy. Lúc này, Nhân đang làm việc ở gần nhà nên Tuyết kêu Nhân về. Tại đây, Nhân thấy Tuyết có cọc tiền vẫn còn nguyên dây buộc và có giấy niêm phong của ngân hàng.

Nhân hỏi Tuyết tiền ở đâu có thì Tuyết không trả lời. Khi này, Nhân biết số tiền này do Tuyết phạm tội mà có vì Tuyết không có việc làm ổn định, thu nhập không cao, lại mới chấp hành án phạt tù về. Tuy nhiên, Nhân vẫn cùng Tuyết tiêu xài số tiền vừa trộm được.

Cụ thể, Nhân cắt dây buộc tiền của cọc tiền, đếm được 10 xấp. Tuyết lấy hai xấp (100 triệu) đưa cho Nhân 60 triệu để trả nợ, giữ lại 40 triệu. Còn tám xấp, Nhân lấy túi nilon màu đen đưa cho Tuyết đựng tiền rồi để vào cốp xe máy của Nhân.

Sau đó, Nhân chở Tuyết đến hai tiệm vàng để mua vàng hết tổng cộng 209 triệu. Nhân chở Tuyết đến ngân hàng nộp vào tài khoản của Nhân 100 triệu. Tuyết còn đi mua đồ dùng cá nhân, mua quần áo cho con, cháu, và trả nợ hết 35 triệu.

Trong số 60 triệu Tuyết đưa cho Nhân thì Nhân đưa lại cho Tuyết 4 triệu, cho người thân 2,5 triệu, 30 triệu mang đi chuộc giấy đất của cha do Nhân đã mượn giấy đi cầm trước đó. Trong số 100 triệu chuyển khoản, Nhân trả nợ cho ba người hết 35,6 triệu.

Sau khi chuộc giấy xong, trên đường về, con gái gọi cho Nhân nói Tuyết bị công an mời làm việc. Do sợ bị công an phát hiện nên Nhân đem tiền, vàng gửi cho em gái, anh trai mà không nói gì về nguồn gốc.

Đến tối cùng ngày, anh trai Nhân nghe tin vợ chồng Nhân bị công an mời làm việc nên điện thoại nhờ em rể mang tiền trả lại cho gia đình Nhân.

Trước đó, khi phát hiện bị mất tiền, anh L. đã trình báo công an. Sau đó, công an đã thu hồi vàng, tiền trả cho anh L được gần 350 triệu.

Cũng theo cáo trạng, Tuyết có một tiền án vào năm 2018 bị TAND huyện Châu Thành, Hậu Giang xử phạt 6 tháng tù về tội trộm cắp tài sản. Mới ra tù tháng 4-2021 thì đến tháng 7-2021, Tuyết lại phạm tội. Nhân thân bị cáo này trước đó cũng từng đi tù về tội trộm cắp tài sản.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm