Trộm vỏ lãi hơn một năm rưỡi thì bị bắt

(PLO)- Minh lấy trộm chiếc vỏ lãi làm phương tiện đi lại hơn một năm rưỡi thì bị Công an phát hiện, bắt giữ.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 3-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Võ Hoàng Minh (38 tuổi, xã Phước Vĩnh Tây, huyện Cần Giuộc, Long An) về hành vi trộm cắp tài sản.

Võ Hoàng Minh bị lực lượng công an bắt giữ. Ảnh: CA

Võ Hoàng Minh bị lực lượng công an bắt giữ. Ảnh: CA

Trước đó vào ngày 1-8, Công an xã Phước Lại, huyện Cần Giuộc tuần tra trên địa bàn ấp Phước Thới, xã Phước Lại, huyện Cần Giuộc thì phát hiện một người lái vỏ lãi composite có biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu dừng kiểm tra.

Chiếc vỏ lãi bị Minh lấy cắp làm phương tiện di chuyển hơn một năm. Ảnh: CA

Chiếc vỏ lãi bị Minh lấy cắp làm phương tiện di chuyển hơn một năm. Ảnh: CA

Qua kiểm tra, Tổ tuần tra nhận thấy chiếc vỏ lãi composite có nhiều đặc điểm giống như chiếc vỏ lãi của anh Đoàn Công Hậu (xã Phước Lại, huyện Cần Giuộc) đã trình báo khi bị mất trộm hồi tháng 3-2022 nên mời Minh về trụ sở để làm việc.

Tại cơ quan Công an, Minh đã thừa nhận chiếc vỏ lãi composite có được là lấy trộm trên đoạn sông Bà Kiểu thuộc ấp Lũy, xã Phước Lại, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An vào năm 2022. Thời gian qua, Minh dùng làm phương tiện để đi lại.

Công an xã Phước Lại đã lập biên bản thu giữ tang vật và tiến hành hoàn tất hồ sơ để trao trả chiếc vỏ lãi composite cho anh Đoàn Công Hậu.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm