Trọng tài giàu nhất thế giới bắt chính chung kết Euro 2020

LĐBD châu Âu (UEFA) xác nhận trọng tài người Hà Lan Bjorn Kuipers sẽ điều khiển trận chung kết Euro 2020 giữa Anh và Ý trên sân Wembley vào lúc 2h ngày 12-7.

Châu Âu hoảng sợ COVID-19 tấn công Wembley
Châu Âu hoảng sợ COVID-19 tấn công Wembley
(PLO)- Có khoảng 60.000 khán giả sẽ vào sân Wembley trực tiếp xem trận tuyển Anh tiếp khách Đan Mạch, mặc dù đều có hộ chiếu vaccine nhưng người ta vẫn lo ngại bùng nổ dịch bệnh COVID-19 khi không có giãn cách.

Đây là người được xem là giàu nhất thế giới trong giới trọng tài với tài sản ước tính 11,5 triệu bảng Anh. Không những thế, Kuipers cũng là trọng tài có rất nhiều kinh nghiệm cầm còi với CV hoành tráng.

Trọng tài Bjorn Kuipers người Hà Lan có rất nhiều kinh nghiệm cầm còi. ẢNH: REUTERS

Bjorn Kuipers là chủ sở hữu chuỗi siêu thị Jumbo Kuipers. ẢNH: INSTAGRAM KUIPERS

Trọng tài Kuipers là người đồng sáng lập chuỗi siêu thị Jumbo Kuipers ở Hà Lan. Ông tốt nghiệp ngành quản trị kinh doanh tại đại học Radboud ở Nijmegen. Chuỗi siêu thị của Kuipers thậm chí còn là nhà tài trợ cho ngôi sao giải đua xe công thứ 1 Max Verstappen, người nhiều khả năng sẽ lên ngôi vô địch F1 mùa giải năm nay.

Ở Euro 2020, Kuipers từng bắt chính ba trận đấu trong đó có 2 trận vòng bảng Đan Mạch - Bỉ, Slovakia – Tây Ban Nha và trận tứ kết Czech – Đan Mạch.

Ông từng điều khiển đến 6 trận chung kết các giải thuộc UEFA. Trận chung kết lớn cuối cùng Kuipers là ở Europa League 2018 giữa Atletico Madrid và Marseille. Ông cũng từng bắt chính trận chung kết Champions League giữa Real Madrid và Atletico Madrid năm 2014.

Ông Bjorn Kuipers trong trận Đan Mạch gặp Bỉ ở Euro 2020. ẢNH: GETTY

Người hâm mộ tuyển Anh rất vui khi Kuipers được UEFA chọn bắt chính trận chung kết. Kuipers từng là trọng tài điều hành trận chung kết U-20 World Cup năm 2017 Anh thắng Venezuela để lên ngôi vô địch. Ở trận đấu đó, Dominic Calvert-Lewin, người có mặt trong đội hình Tam Sư đá Euro 2020 đã ghi bàn góp phần giúp Anh giành chiến thắng.

Kuipers từng gây tranh cãi vào tháng 5 vừa qua ở bán kết Champions League Anh thắng PSG khi Marco Verratti và Leandro Paredes của PSG tố ông Kuipers chửi thề với họ bằng từ “f*** off”. Angel di Maria phải nhận thẻ đỏ trong trận cầu giữa hai đội trên sân Etihad.

Sau đó, HLV Mauricio Pochettino của PSG tin vào lời cáo buộc của các học rò và thúc giục UEFA điều tra hành động của trọng tài Kuipers.

Verratti tranh luận với Kuipers sau trận đấu. ẢNH: KEVIN QUIGLEY

Pochettino nói trong cuộc họp báo sau trận đấu, “Chúng tôi tin vào những gì các cầu thủ nói. Nhưng điều quan trọng là PSG không thể góp mặt ở chung kết Champions League. Tôi không nghe thấy gì ở ngoài đường biên cả nhưng nếu có điều gì đó và cầu thủ nói như vậy, UEFA cần phải mở cuộc điều tra”.

Tổ trọng tài bắt chính trận chung kết Euro 2020 giữa Anh và Ý:

Trọng tài chính: Bjorn Kuipers (Hà Lan)

Trợ lý: Sander van Roekel, Erwin Zeinstra (Hà Lan)

Trọng tài bàn: Carlos Del Cerro Grande (Tây Ban Nha)

Trợ lý trọng tài video: Bastian Dankert (Đức)

Hỗ trợ VAR: Pol van Boekel (Hà Lan), Christian Gittelmann, Marco Fritz (Đức) 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm