Trùm Wagner nói sẽ rút khỏi Bakhmut, nếu…

(PLO)- Lãnh đạo công ty quân sự tư nhân Nga Wagner - ông Yevgeny Prigozhin nói rằng nếu tình trạng thiếu đạn dược không được giải quyết thì sẽ cân nhắc việc tiếp tục đóng quân ở Bakhmut.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Lãnh đạo công ty quân sự tư nhân Nga Wagner - ông Yevgeny Prigozhin đã đe dọa rút lính đánh thuê khỏi TP Bakhmut (tỉnh Donetsk) nếu lực lượng này không nhận thêm đạn dược để tiếp tục chiến đấu từ Moscow, đài CNN đưa tin ngày 30-4.

Trong một cuộc phỏng vấn với blogger thân Nga Semyon Pegov, ông Prigozhin nói rằng những người chịu trách nhiệm mua sắm vũ khí ở Nga “đã ngừng cung cấp đạn dược cho chúng tôi” .

Lãnh đạo công ty quân sự tư nhân Nga Wagner - ông Yevgeny Prigozhin. TASS/GETTY IMAGES

Lãnh đạo công ty quân sự tư nhân Nga Wagner - ông Yevgeny Prigozhin. TASS/GETTY IMAGES

“Tôi đang đề nghị Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cung cấp đạn dược ngay lập tức. Bây giờ nếu việc này bị từ chối… tôi cho rằng cần phải thông báo cho tổng tư lệnh về các vấn đề hiện có và đưa ra quyết định về tính khả thi của việc tiếp tục đóng quân cho các đơn vị ở khu định cư Bakhmut, do tình trạng thiếu đạn dược hiện nay” - ông Prigozhin nói.

Ông Prigozhin tự hỏi rằng “có tiếp tục tấn công hay không” và “ở lại hay rút quân” nhưng ngay sau đó lại tuyên bố lính Wagner sẽ bảo vệ Bakhmut cho đến viên đạn cuối cùng.

Tuy nhiên, ông nói rằng nguồn cung đạn dược của lính Wagner ở Bakhmut đã cạn kiệt, chỉ đủ dùng vài ngày chứ không phải vài tuần.

Thủ lĩnh lính đánh thuê có không đưa ra bằng chứng cho các phát ngôn của mình và ông cũng đã nhiều lần phàn nàn về việc không nhận được đầy đủ hỗ trợ từ Moscow. Hiện CNN không thể xác minh độc lập tình hình thực địa ở Bakhmut.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm