Trung Quốc cảnh báo Úc 'hành động thận trọng' sau cáo buộc chặn máy bay tại Biển Đông

(PLO)-  Trung Quốc cảnh báo Úc "hành động thận trọng" hoặc sẽ phải đối mặt "hậu quả nghiêm trọng", sau khi Canberra cáo buộc một máy bay chiến đấu của Bắc Kinh đã ngăn chặn một cách nguy hiểm máy bay do thám của Úc tại Biển Đông.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hãng AFP đưa tin Trung Quốc ngày 6-6 đã cảnh báo Úc "hành động thận trọng", nếu không sẽ phải đối mặt "hậu quả nghiêm trọng".

Động thái trên được đưa ra sau khi Canberra cáo buộc một máy bay chiến đấu của Bắc Kinh hồi tháng 5 đã ngăn chặn một cách nguy hiểm một trong những máy bay do thám của Úc tại Biển Đông.

Máy bay chiến đấu J-16 của Trung Quốc. Ảnh: AFP

Máy bay chiến đấu J-16 của Trung Quốc. Ảnh: AFP

Phản ứng trước cáo buộc của Úc, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc – ông Triệu Lập Kiên ngày 6-6 tuyên bố: “Trung Quốc một lần nữa kêu gọi Úc nghiêm túc tôn trọng lợi ích an ninh quốc gia và lợi ích cốt lõi của Trung Quốc, hành động và phát ngôn thận trọng để tránh tính toán sai lầm dẫn đến hậu quả nghiêm trọng”.

Theo AFP, ông Triệu nói thêm rằng quân đội Trung Quốc luôn tiến hành các hoạt động một cách "an toàn, tiêu chuẩn và chuyên nghiệp", phù hợp với luật pháp quốc tế.

Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Úc – ông Richard Marles – hôm 5-6 cho biết một máy bay tuần sát, săn ngầm P-8 thuộc không quân nước này đã bị một chiến đấu cơ J-16 của Trung Quốc ngăn chặn một cách nguy hiểm trong “hoạt động giám sát biển thông thường” trong không phận quốc tế ở Biển Đông vào ngày 26-5.

“Hành động ngăn chặn dẫn tới sự vận động nguy hiểm, gây ra mối đe dọa về an toàn đối với P-8 và phi hành đoàn” - Bộ Quốc phòng Úc khẳng định trong thông báo.

Phía Úc lập luận rằng không có gì bất thường khi họ thực hiện các chuyến bay giám sát ở Biển Đông.

Theo AFP, vụ việc trên xảy ra ba tháng sau khi phía Úc cáo buộc quân đội Trung Quốc chiếu tia laser cấp quân sự vào một trong những máy bay quốc phòng của Canberra trên vùng biển phía bắc Úc.

Tuần trước, Canada đã cáo buộc phi cơ quân sự Trung Quốc liên tục áp sát trinh sát cơ nước này đang giám sát lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc với Triều Tiên.

Lực lượng vũ trang Canada ngày 1-6 cho biết trong lúc các trinh sát cơ làm nhiệm vụ, chiến đấu cơ Trung Quốc tiến đến ở khoảng cách gần đến mức phi công có thể nhìn thấy nhau và máy bay Canada phải đổi hướng để tránh va chạm.

Phản ứng trước cáo buộc trên, Bộ Quốc phòng Trung Quốc hôm 6-6 cho biết các phi công nước này đã thực hiện "các biện pháp hợp lý, mạnh mẽ, an toàn và chuyên nghiệp" để đáp lại "hành vi khiêu khích" của quân đội Canada.

AFP

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm