Trung Quốc đáp trả Singapore chỉ trích báo nhà bịa đặt

Báo Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng (SCMP) cho biết trong một tuyên bố được đưa ra ngày 27-9, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Geng Shuang nói rằng “một quốc gia cá biệt” đang khuấy động căng thẳng trong vấn đề tranh chấp biển Đông.

Không nêu đích danh Singapore, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Geng Shuang nói rằng “quốc gia cá biệt” trên khăng khăng đòi đưa vấn đề tranh chấp biển Đông vào văn kiện cuối cùng của hội nghị thượng đỉnh Phong trào không liên kết (NAM) ở Venezuela hôm 18-9.

Trung Quốc đáp trả Singapore chỉ trích báo nhà bịa đặt

Đại sứ Singapore tại Trung Quốc Stanley Loh. Ảnh: Bộ Ngoại giao Singapore

Trước đó, trong một bài viết bằng tiếng Trung hôm 21-9, dẫn các nguồn tin giấu tên, Thời báo Hoàn Cầunói rằng đại diện của phái đoàn Singapore tại hội nghị NAM đã cố đưa phán quyết Tòa Trọng tài về “đường chín đoạn” của Trung Quốc vào văn kiện của NAM. Tờ báo nói rằng Singapore đã “cáu giận” và “công kích các quốc gia có lập trường trung lập” sau khi yêu cầu không được đáp ứng.

Phản ứng lại bài viết chứa các thông tin trên, trong thư gửi tới Tổng Biên tập Thời báo Hoàn Cầu Hồ Tích Tiến, Đại sứ Singapore tại Trung Quốc Stanley Loh đã bác bỏ các thông tin trong bài viết của tờ báo này, nhấn mạnh “những hành động và lời nói quy về phía Singapore là hoàn toàn sai lệch và vô căn cứ”.

Đại sứ Loh khẳng định Singapore đã không nêu vấn đề biển Đông và phán quyết của Tòa Trọng tài tại hội nghị. Ông cho biết Lào - quốc gia đang giữ chức Chủ tịch ASEAN đã trình một bức thư lên Venezuela - quốc gia tổ chức hội nghị NAM lần thứ 17 nói rõ rằng lập trường của khối về vấn đề biển Đông đã không được phản ứng chính xác trong văn kiện của hội nghị.

Trung Quốc đáp trả Singapore chỉ trích báo nhà bịa đặt

Tổng Biên tập Thời Báo Hoàn Cầu, ông Hồ Tích Tiến. Ảnh: SCMP

“Chỉ một số ít các thành viên NAM nằm ngoài khu vực Đông Nam Á phản đối việc cập nhật quan điểm của ASEAN về vấn đề biển Đông” - ông Loh viết. Sau đó, Đại sứ Loh yêu cầu Thời báo Hoàn Cầuphải công bố bức thư của ông gửi tới tờ báo này bằng tiếng Trung và tiếng Anh để độc giả có thể tiếp nhận thông tin một cách chính xác. “Điều này sẽ giúp mối quan hệ thân thiết giữa hai nước không vô tình bị ảnh hưởng”.

Không lâu sau phản ứng của Đại sứ Singapore tại Trung Quốc, Tổng Biên tập Thời báo Hoàn Cầu, ông Hồ Tích Tiến đã lên tiếng nói rằng nguồn tin tờ báo này trích dẫn là “nghiêm túc và đáng tin cậy”.

“Với vai trò là một vị đại sứ tại Trung Quốc, anh (ông Loh) có lẽ không thể nào tham dự được hội nghị thượng đỉnh ở Venezuela và cũng không thể là một nhân chứng” - ông Hồ Tích Tiến viết trong một bức thư được công bố. “Tôi cho rằng Singapore nên cảm thấy xấu hổ khi các anh cố gắng cản trở Trung Quốc, đối tác thương mại lớn nhất của các anh”.

Phong trào không liên kết (NAM) được thành lập vào năm 1961 bởi một nhóm các quốc gia mới thành lập không muốn đứng về phe nào trong thời kỳ Chiến tranh lạnh giữa Mỹ và Liên Xô. Các nước thành viên tổ chức gặp mặt ba năm một lần. Hội nghị cấp cao NAM năm nay (NAM 17) được tổ chức tại Venezuela từ ngày 17 đến 19-9.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm