Trung Quốc phản ứng rắn vụ EU điều tra công nghiệp xe điện Bắc Kinh

(PLO)- Bộ Thương mại Trung Quốc phản ứng rắn vụ Liên minh châu Âu (EU) điều tra cáo buộc Bắc Kinh trợ giá xe điện, kêu gọi khối không làm ảnh hưởng quan hệ Trung Quốc-EU.

Ngày 5-10, Bộ Thương mại Trung Quốc (TQ) lên tiếng phản đối việc Liên minh châu Âu (EU) tiến hành điều tra chống trợ giá đối với xe điện nhập khẩu của TQ, cho rằng động thái này là không phù hợp với các quy định của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), theo tờ China Daily.

Để bảo vệ những nhà sản xuất xe điện của mình khỏi “cơn lốc” xe điện nhập khẩu giá rẻ từ TQ, hôm 4-10 Ủy ban châu Âu (EC) đã mở cuộc điều tra xem liệu giá xe điện rẻ có phải vì những nhà sản xuất tại Bắc Kinh được hưởng các khoản trợ cấp từ chính phủ TQ hay không, hãng Reuters đưa tin.

384550250_3770877963051073_8575989076507130945_n.png
Xe điện Trung Quốc chờ xuất khẩu tại cảng tỉnh Giang Tô. Ảnh: CHINA DAILY

Bộ Thương mại TQ cho rằng EU nên áp dụng các biện pháp phòng vệ thương mại một cách thận trọng, đồng thời kêu gọi khối không làm ảnh hưởng sự ổn định của chuỗi cung ứng, cũng như quan hệ đối tác chiến lược toàn diện TQ-EU.

“Cuộc điều tra của EU là hoàn toàn vô lý và không công bằng. Công nghiệp xe điện của TQ phát triển nhanh chóng là nhờ những nỗ lực không ngừng của các nhà sản xuất ô tô trong việc liên tục đổi mới công nghệ” - Bộ Thương mại TQ lưu ý.

Bộ này còn nhấn mạnh sẽ chú ý quá trình điều tra của EU và sẽ kiên quyết bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các công ty xe điện TQ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm