Trung Quốc-Saudi Arabia ký loạt thỏa thuận hợp tác, bao gồm thỏa thuận về Huawei

(PLO)- Trong chuyến thăm đến Saudi Arabia, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Quốc vương Salman đã ký loạt “thỏa thuận đối tác chiến lược toàn diện”, bao gồm thỏa thuận liên quan tập đoàn công nghệ Huawei.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 8-12, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Quốc vương Salman của Saudi Arabia đã ký loạt “thỏa thuận đối tác chiến lược toàn diện”, bao gồm thỏa thuận liên quan tập đoàn công nghệ Trung Quốc Huawei trong chuyến thăm của ông Tập đến vương quốc vùng Vịnh này, theo hãng tin Reuters.

Các quan chức Saudi Arabia cho biết thỏa thuận về Huawei đề cập điện toán đám mây, trung tâm dữ liệu và việc xây dựng khu phức hợp công nghệ cao tại các thành phố của Saudi Arabia.

Mỹ lâu nay cảnh báo rằng thiết bị từ các thương hiệu Trung Quốc như Huawei có thể được sử dụng để can thiệp vào mạng không dây thế hệ thứ 5 (5G) và thu thập thông tin nhạy cảm. Tuy nhiên, Huawei đã tham gia xây dựng mạng 5G ở hầu hết quốc gia vùng Vịnh bất chấp những lo ngại của Washington.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (trái) ký kết thỏa thuận hợp tác với Quốc vương Salman của Saudi Arabia gặp tại thủ đô Riyadh (Saudi Arabia) ngày 8-12. Ảnh: REUTERS

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (trái) ký kết thỏa thuận hợp tác với Quốc vương Salman của Saudi Arabia gặp tại thủ đô Riyadh (Saudi Arabia) ngày 8-12. Ảnh: REUTERS

Trước đó, cũng trong ngày 8-12, ông Tập đã gặp thái tử Mohammed bin Salman tại Cung điện Yamamah ở thủ đô Riyadh.

Hai nhà lãnh đạo đã giám sát việc ký kết các thỏa thuận hợp tác về nhiên liệu hydro, dự án hóa dầu, phát triển nhà ở và giảng dạy tiếng Trung cũng như kế hoạch “hài hòa” giữa chương trình cải cách kinh tế của Saudi Arabia đến năm 2030 và Sáng kiến ​​​​Vành đai và Con đường của Bắc Kinh, hãng thông tấn nhà nước SPA của Saudi Arabia đưa tin.

Dự kiến ông Tập sẽ gặp lãnh đạo 6 quốc gia vùng Vịnh khác trong Hội nghị cấp cao giữa Trung Quốc và Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC) vào ngày 9-12 tại Riyadh.

Ông Tập cho biết Bắc Kinh sẽ nỗ lực để các hội nghị này trở thành “sự kiện quan trọng trong lịch sử quan hệ Trung Quốc và thế giới Ả Rập”, nhấn mạnh Bắc Kinh coi Riyadh là “một thành viên quan trọng trong thế giới đa cực”.

Saudi Arabia và các quốc gia vùng Vịnh nhiều lần cho biết sẽ không chọn phe giữa các cường quốc và đang đa dạng hóa đối tác để phục vụ lợi ích kinh tế và an ninh quốc gia.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm