Trung Quốc thu hút cầu thủ Brazil

Anh sẽ tái ngộ với thầy cũ HLV Scolari và ba đồng hương Brazil là tiền vệ Paulinho, Goulart, tiền đạo Elkeson.

Từ vài năm gần đây, cầu thủ lẫn HLV ngoại chủ yếu ở Trung Quốc vẫn đến từ đất nước của điệu vũ Samba. Riêng cầu thủ (tất nhiên chỉ thuộc hạng hai hay hạng ba Brazil) chiếm 1/3 trong số khoảng 80 chân sút nước ngoài đang thi đấu trong 16 CLB hàng đầu tại nước này. Thành quả của họ rất khả quan với 9/10 cầu thủ ghi bàn nhiều nhất giải quốc gia đều mang quốc tịch Brazil.

Để đạt được kết quả trên, bóng đá Trung Quốc đưa ra “mồi nhử” là giá chuyển nhượng và chế độ lương thưởng cao gần gấp ba lần so với các giải châu Âu cho cùng cầu thủ đó. Tiêu biểu như tiền vệ Goulart được đội Quảng Châu mua từ Corinthians vô địch Brazil với giá cao nhất giải Trung Quốc 18,3 triệu USD. Cầu thủ Tardelli hưởng lương tháng cao nhất khoảng 370.000 USD, gấp nhiều lần so với mức các CLB Brazil có thể chi trả.

Mùa bóng này, Trung Quốc nhảy lên vị trí thứ ba về tốn tiền chuyển nhượng nhiều nhất thế giới, tới 85 triệu USD chỉ xếp sau Anh và Đức.

Chiến lược “Brazil hóa” nền bóng đá Trung Quốc bây giờ là rút ra từ bài học của bóng đá Nhật Bản từng lấy Brazil làm tấm gương học tập để từng bước vươn lên trong châu lục.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm