Trưởng ban giải phóng mặt bằng tỉnh Bình Định nghỉ công tác vì áp lực công việc

(PLO)-Trưởng ban giải phóng mặt bằng tỉnh Bình Định đã nghỉ công tác vì áp lực công việc.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 11-11, trao đổi với PLO, một lãnh đạo UBND tỉnh Bình Định xác nhận ông Đào Văn Khôi đã nghỉ việc tại Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh này. "Anh Khôi đã nghỉ công tác mấy tháng nay rồi! Đơn xin nghỉ việc của anh ấy đã được UBND tỉnh chấp thuận theo nguyện vọng cá nhân"-vị lãnh đạo UBND tỉnh Bình Định thông tin.

Trước đó, tại kỳ họp HĐND tỉnh Bình Định hôm 10-11, ông Hồ Quốc Dũng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Định, cho hay ông Đào Văn Khôi đến gặp bí thư Tỉnh ủy trình bày nguyện vọng xin thôi giữ chức trưởng Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh Bình Định và nghỉ công tác vì áp lực công việc.

nghỉ việc
Ông Đào Văn Khôi khi còn giữ chức trưởng Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh Bình Định. Ảnh:NG

Ông Hồ Quốc Dũng kể: "Anh Khôi có đến gặp tôi xin nghỉ công tác với lý do quá áp lực trong công việc. Anh Khôi nói rằng Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh chỉ có quyền duy nhất là đi năn nỉ. Thực tế là xuống thôn, lên xã, đến huyện đều phải năn nỉ. Ngoài năn nỉ thì Ban Giải phóng mặt bằng không có quyền gì khác, trong khi trên tỉnh thì áp lực. Vì áp lực như thế nên anh ấy xin nghỉ. Việc này rất buồn!”.

Theo một nguồn tin khác, từ năm 2022, ông Đào Văn Khôi đã có ý định xin từ chức trưởng Ban giải phóng mặt bằng tỉnh Bình Định và nghỉ công tác do áp lực công việc. Mới đây, ông chính thức nộp đơn và đã được cơ quan thẩm quyền giải quyết theo nguyện vọng cá nhân.

PV đã liên hệ qua điện thoại với ông Đào Văn Khôi để tìm hiểu thêm sự việc. Tuy nhiên, ông từ chối trả lời với lý do đây là việc cá nhân.

Ông Đào Văn Khôi được UBND tỉnh Bình Định bổ nhiệm lại chức trưởng Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh hồi tháng 5-2023; thời hạn bổ nhiệm từ ngày 15-6-2023 cho đến khi đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định. Ông Khôi năm nay 59 tuổi.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm