Trưởng công an huyện tử vong tại nhà riêng vì ‘trầm cảm sau COVID-19’

(PLO)- Trưởng Công an huyện Bình Gia được xác định tử vong tại nhà riêng, do trầm cảm nặng sau khi nhiễm COVID-19.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 25-4, Công an tỉnh Lạng Sơn thông tin về vụ việc một trưởng công an huyện thuộc tỉnh này tử vong tại nhà riêng.

Theo đó, sáng hôm qua, 24-4, Thượng tá Hoàng Việt Châu - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Công an huyện Bình Gia, đột ngột tử vong tại nhà riêng. Nguyên nhân được xác định do trầm cảm nặng sau khi nhiễm COVID-19.

Trước khi giữ chức Trưởng công an huyện Bình Gia, ông Hoàng Việt Châu từng giữ chức Trưởng phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Lạng Sơn.

Sau khi ông Châu chuyển công tác làm Trưởng Công an huyện Bình Gia được hai năm thì xảy ra vụ việc nêu trên.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm