Trường ĐH Nguyễn Tất Thành: Khuyến học vì một “xã hội học tập”

(PLO)- Trường ĐH Nguyễn Tất Thành là đơn vị giáo dục đầu tiên hoàn thành chủ trương thí điểm xây dựng Hội khuyến học cơ sở của Thành ủy và UBND TP.HCM, thành lập được Hội khuyến học trường đại học với tên gọi, vai trò và hoạt động hiệu quả, thích hợp với một trường đại học.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Xây dựng “xã hội học tập”

Từ năm 2017, Hội khuyến học Trường ĐH Nguyễn Tất Thành đã đưa công tác khuyến học, khuyến tài của Nhà trường đạt nhiều kết quả quan trọng. Không những đưa ra nhiều đãi ngộ tài chính kịp thời và cần thiết, Hội còn tham gia vào việc nâng cao văn hóa đại học trong cộng đồng.

Ngoài chính sách học bổng đầu vào dành tặng tân sinh viên, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành còn có nhiều suất học bổng tặng riêng cho sinh viên nghèo vượt khó, sinh viên có thành tích học tập xuất sắc…

Ngoài chính sách học bổng đầu vào dành tặng tân sinh viên, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành còn có nhiều suất học bổng tặng riêng cho sinh viên nghèo vượt khó, sinh viên có thành tích học tập xuất sắc…

Những người ham học được trao cơ hội vào đại học ngày hôm nay, bất kể hoàn cảnh hay tuổi tác, chính là khởi đầu cho nhiều thế hệ học tập và nghiên cứu mai sau. Qua đó, Nhà trường góp phần đẩy mạnh chủ trương của Nhà nước về “xây dựng xã hội học tập, tạo cơ hội và điều kiện cho mọi công dân được học tập suốt đời”.

Theo Đại hội đại biểu Hội Khuyến học Trường ĐH Nguyễn Tất Thành khóa II, nhiệm kỳ 2023 – 2028 (diễn ra vào ngày 26-6), các mục tiêu đặt ra trong nhiệm kỳ II bao gồm: tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tiếp tục đẩy mạnh xây dựng học liệu số, áp dụng các công nghệ tiên tiến vào hoạt động giảng dạy, học tập, phát triển đào tạo từ xa, số hóa các tài liệu trong nước và quốc tế.

TS. Trần Ái Cầm – Hiệu trưởng, Phó chủ tịch Hội khuyến học Trường ĐH Nguyễn Tất Thành, cho biết những mục tiêu này nhằm đẩy mạnh đề án Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021–2030 của Trung ương, đề án Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng giai đoạn 2021 – 2030 và đề án Xây dựng mô hình công dân học tập giai đoạn 2021–2030.

“Nâng bước” người học tới trường

Là hội viên tiêu biểu của CLB Vì Hoàng Sa – Trường Sa thân yêu, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành luôn đồng hành cùng Quỹ học bổng Vừ A Dính và hướng về vùng biên giới, biển đảo quê hương. Trường học được xây trên đảo xa. Hàng trăm HSSV là con chiến sĩ hải quân và các gia đình ngư dân khó khăn đã được tài trợ 100% học phí vào học tại trường.

Em Lê Gia Phong (sinh viên năm 2 thuộc dự án “Ươm mầm tương lai” do Trường ĐH Nguyễn Tất Thành tài trợ học phí) chia sẻ:“Em sinh ra và lớn lên ở một đảo hòn đảo xa bờ ở xã Nam Du, Kiên Hải, Kiên Giang. Điều kiện kinh tế và cả về điện, nước, thời tiết ở đây đều vô cùng khó khăn. Người dân sinh sống nhờ vào việc đánh bắt hải sản, gia đình em cũng như thế, hàng ngày phải làm việc vất vả mới đủ sống qua ngày. Giờ đây khi ngồi tại giảng đường đại học, em cảm thấy mình thật sự may mắn. Cảm ơn Trường ĐH Nguyễn Tất Thành đã cho em vẽ tiếp ước mơ vào đại học, đặc biệt là được vào học ngành Y mà em mơ ước”.

Trường ĐH Nguyễn Tất Thành là một trong những đơn vị tích cực luôn sát cánh và đồng hành cùng học sinh – sinh viên Quỹ học bổng Vừ A Dính và CLB Vì Hoàng Sa – Trường Sa thân yêu

Trường ĐH Nguyễn Tất Thành là một trong những đơn vị tích cực luôn sát cánh và đồng hành cùng học sinh – sinh viên Quỹ học bổng Vừ A Dính và CLB Vì Hoàng Sa – Trường Sa thân yêu

Bên cạnh đó, Hội cũng góp sức vào việc tăng cường đoàn kết, thắt chặt quan hệ hữu nghị, hợp tác quốc tế, cam kết trao đến 140 suất học bổng toàn phần và chỗ ở ký túc xá miễn phí cho lưu học sinh Lào, Campuchia đến năm 2025…

Còn tại TP.HCM, hàng năm, Hội đều phối hợp cùng Sở GD&ĐT trao tặng hơn 300 triệu đồng học bổng cho các học sinh tiêu biểu vượt khó, đồng thời tổ chức nhiều chương trình và hoạt động ý nghĩa cho học sinh THPT như: Hội trại truyền thống 9/1, Chắp cánh ước mơ; tổ chức Hành trình trải nghiệm để tư vấn hướng nghiệp, chia sẻ kinh nghiệm học đại học…

Hình 3: Năm học 2022 – 2023, Trường đã tài trợ cho dự án Hỗ trợ sinh viên 116 suất học bổng toàn phần, miễn 100% học phí toàn khóa đối với tất cả các chương trình đào tạo tại trường.

Hình 3: Năm học 2022 – 2023, Trường đã tài trợ cho dự án Hỗ trợ sinh viên 116 suất học bổng toàn phần, miễn 100% học phí toàn khóa đối với tất cả các chương trình đào tạo tại trường.

Và gần gũi hơn tất cả - những sinh viên dưới “mái nhà” ĐH Nguyễn Tất Thành luôn có cơ hội giảm bớt gánh nặng tài chính. Nhà trường hiện có Học bổng khuyến học, Học bổng tiếp sức đến trường, Học bổng nữ sinh, Học bổng nâng bước thủ khoa, Học bổng tài năng…giảm từ 20% đến 100% học phí, từ 1 năm đến toàn khóa. Nhờ đó, nhiều sinh viên khó khăn đã có thể học tiếp vào đại học, nắm lấy cơ hội vươn lên trở thành những cử nhân tài năng của đất nước.

Thông qua đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành từng bước hiện thực hóa Mục tiêu số 4 trong 17 Mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hiệp Quốc. Đó là “Đảm bảo Giáo dục có chất lượng, bao trùm và công bằng, đồng thời thúc đẩy cơ hội học tập suốt đời cho tất cả mọi người”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm