Truy nã hot girl lừa bán 5 nạn nhân, đòi chuộc hơn 1 tỉ đồng

(PLO)- Vũ Thị Khánh Huyền lừa năm nạn nhân sang Myanmar bán mỹ phẩm cho công ty do mình làm chủ, sau đó bán lại cho các công ty nước ngoài.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 22-1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai đã ban hành quyết định truy nã đối với bị can Vũ Thị Khánh Huyền (25 tuổi, ngụ thị trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ) về tội danh mua bán người.

Theo đó, Huyền đã bán năm người cho các công ty nước ngoài, đòi tiền chuộc hơn một tỉ đồng. Vụ việc đã được cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai khởi vụ án, khởi tố bị can về tội mua bán người.

Truy nã hot girl lừa bán 5 nạn nhân, đòi chuộc hơn 1 tỉ đồng
Công an tỉnh Gia Lai truy nã Vũ Thị Khánh Huyền. Ảnh: CA

Theo hồ sơ công an, từ tháng 11-2022 đến 6-2023, Huyền đã dụ dỗ, lừa gạt năm nạn nhân (ba người ngụ huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai và hai người ở huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) đi sang Myanmar để bán mỹ phẩm cho công ty do Huyền làm chủ với mức lương hấp dẫn.

Sau khi các nạn nhân sang Myanmar, Huyền và các đối tượng khác đã thu hộ chiếu, giấy tờ tùy thân của nạn nhân rồi dùng xe ô tô chở sang khu vực đặc khu Bo Keo (Lào) và bán lại cho các công ty do người nước ngoài làm chủ.

Tại đây, các nạn nhân bị ép hoạt động phạm tội lừa đảo trực tuyến qua mạng. Nếu không đáp ứng được công việc, liền bị đánh đập và ra điều kiện muốn về nước thì phải trả tiền chuộc 210 triệu đồng/người. Nếu không sẽ tiếp tục bị bán sang Thái Lan.

Sợ nguy hiểm đến tính mạng, gia đình các nạn nhân đã chuyển hơn một tỉ đồng tiền chuộc. Sau khi về đến Việt Nam, các nạn nhân đã làm đơn tố cáo hành vi của Huyền.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm