Tư dinh của lãnh đạo Myanmar bị ném bom xăng

Ngày 1-2, một người đàn ông đã ném bom xăng vào khu biệt thự ven hồ của cố vấn nhà nước Myanmar Aung San Suu Kyi ở thành phố Yangon, theo AFP.

Người phát ngôn chính phủ Myanmar Zaw Htay đã xác nhận thông tin này. “Đó là một quả bom xăng” - ông Htay cho biết. Tuy nhiên, vị quan chức không nêu chi tiết về động cơ của nghi phạm.

Quả bom đã gây một số thiệt hại nhỏ cho khu biệt thự của bà Suu Kyi. Mặc dù quy mô nhỏ nhưng đây là một vụ tấn công hiếm hoi nhằm vào vị anh hùng đại diện dân chủ tại Myanmar.

Nghi phạm chạy trốn sau khi ném bom xăng vào biệt thự của bà Suu Kyi ở thành phố Yangon. Ảnh: FACEBOOK/ZAW HTAY

Trên trang Facebook chính thức của mình, ông Htay cũng đã đăng tải một bức ảnh cho thấy nghi phạm ném bom xăng. Ông cho biết nghi phạm là một người đàn ông tóc đen khoảng độ 40 tuổi.

Trong bức ảnh, nghi phạm mặc áo phông hồng và váy longyi (trang phục truyền thống của Myanmar) màu xanh da trời. Theo vị quan chức, các nhân chứng nhìn thấy người đàn ông này chạy khỏi khu biệt thự sau khi ném bom xăng.

Các nguồn tin cho biết bà Suu Kyi không có mặt tại khu biệt thự vào thời điểm xảy ra vụ việc trên. Bà được cho đang ở thủ đô Naypyidaw.

Biệt thự ở Yangon là nơi bà Suu Kyi bị chính quyền quân sự quản thúc trong nhiều năm liền. Ảnh: EPA

Trước đó một ngày, hôm 31-1 là ngày đánh dấu hai năm kể từ khi đảng Liên đoàn quốc gia vì dân chủ (NLD) của bà Suu Kyi chiếm đa số trong Quốc hội Myanmar sau hơn 50 năm Quốc hội nước này thuộc quyền kiểm soát của quân đội.

Biệt thự trên là nơi bà Suu Kyi từng bị chính quyền quân sự Myanmar quản thúc tại gia trong suốt 15 năm. Bà được thả hồi năm 2010.

Từng nhận giải Nobel Hòa bình và nhận được sự ủng hộ rộng lớn trong nước nhưng bà Suu Kyi  thời gian gần đây chịu sự chỉ trích của cộng đồng quốc tế vì im lặng trong vấn đề người Rohingya.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm