Từ nay đến tết, TP.HCM thiếu hàng chục ngàn túi máu cấp cứu

Thông tin được TS-BS Nguyễn Phương Liên, Phó Giám đốc Bệnh viện (BV) Truyền máu - Huyết học TP.HCM, nơi đặt ngân hàng máu của TP, chia sẻ tại hội nghị Tổng kết công tác vận động hiến máu tình nguyện và phương hướng hoạt động năm 2020 trên địa bàn TP ngày 29-11.

BS Liên lo ngại số lượng người hiến máu hạn chế sẽ dẫn đến tình trạng thiếu hụt nguồn máu dự trữ phục vụ cho công tác cấp cứu, khám chữa bệnh cuối năm 2019.

Cũng theo BS Liên, trong 10 tháng đầu năm 2019, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện cấp TP đã tiếp nhận 198.948 túi máu, trung bình đạt 19.895 túi/tháng, đạt 76,5% so với chỉ tiêu được giao. Tính ra toàn TP vẫn còn thiếu 17.719 túi so với kế hoạch cả năm.

Các nhân viên y tế tại BV Từ Dũ (TP.HCM) tham gia hiến máu lần thứ 3 tại BV trong năm 2019 mới đây. Ảnh: CD

Lý giải về số lượng máu tiếp nhận ít, BS Liên cho rằng phần lớn các đơn vị chỉ hiến máu mỗi năm một lần, tỉ lệ hiến máu tại các công ty, trường học, các sở, ban, ngành mới chỉ đạt khoảng 10%-15% trên tổng số công nhân viên chức lao động, học sinh, sinh viên.

Ngoài ra, nhân lực vận động hiến máu, đội tình nguyện viên vận động hiến máu còn hạn chế khiến hoạt động truyền thông vận động hiến máu chưa đạt hiệu quả cao. Công tác thực hiện hiến máu nhân đạo vẫn còn mang tính phong trào nên không ổn định, lúc tăng lúc giảm so với nhu cầu.

Từ đầu năm đến nay, UBND TP.HCM giao chỉ tiêu cho Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện vận động trên 260.000 lượt người hiến máu. Trong đó Hội Chữ thập đỏ 24 quận, huyện và Trung tâm Hiến máu nhân đạo là 200.000 lượt, BV Truyền máu - Huyết học là 60.000 lượt.

Tuy nhiên, đến nay Hội Chữ thập đỏ 24 quận, huyện và Trung tâm Hiến máu nhân đạo chỉ có 174.994 lượt hiến (đạt 87,8% so với chỉ tiêu), BV Truyền máu - Huyết học đạt 60.688 lượt (đạt 101,2% so với chỉ tiêu).

Dự kiến năm 2020, nhu cầu sử dụng máu trên địa bàn TP tăng 7,7% so với năm 2019. Do đó Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện TP.HCM đưa ra chỉ tiêu phải vận động được 280.000 túi máu.

Trước và sau tết hai tuần không có người hiến máu nên cung không đủ cầu. Bên cạnh đó, tết năm nay lại đến sớm hơn mọi năm nên tháng 1-2020 chỉ có một tuần để chuẩn bị máu cho kỳ nghỉ tết.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm