Từ tố cáo của nữ tài xế, triệt đường dây nhập cảnh trái phép

Mới đây, một nữ tài xế taxi Mai Linh được thưởng nóng 8 triệu đồng vì thành tích tố giác người nhập cảnh trái phép.

Đại tá Triệu Anh Hùng, Trưởng phòng Phòng chống ma túy và tội phạm bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh, đại diện Bộ chỉ huy biên phòng tỉnh và Ban chỉ huy Đồn Biên phòng cửa khẩu Phước Tân trao tặng. 

Bộ đội biên phòng động viên, thưởng nóng cho nữ tài xế taxi Mai Linh. Ảnh: NGUYỄN NỮ

Nữ tài xế chính là người bí mật báo tin giúp lực lượng chức năng phá án thành công một đường dây đưa người nhập cảnh trái phép. Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp như hiện nay, những thông tin trình báo chính là nguồn tư liệu quý báu để lực lượng biên phòng truy vết, góp phần chặn đứng nguồn lây dịch bệnh.

Cụ thể,chuyện xảy ra vào đêm muộn ngày 11-5, nữ tài xế đang đậu xe gần cầu Bến Sỏi thì có một thanh niên đi xe ô tô mang biển số TP.HCM yêu cầu chị đón khách tại xã Hòa Thạnh, huyện Châu Thành.

Rạng sáng 12-5, có hai thanh niên bí mật chở hai vị khách tới kêu chị chở về TP.HCM.

Nhìn cách nói chuyện và hành tung mập mờ của những người này, nữ tài xế nghi ngờ hai vị khách chính là người nhập cảnh trái phép. Cô bí mật báo cho đường dây nóng Trạm Kiểm soát biên phòng Hòa Thạnh (thuộc Đồn biên phòng Cửa khẩu Phước Tân).

Ngay khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng phối hợp bắt giữ hai người phụ nữ Campuchia.

Ngay sau đó, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch huyện Châu Thành đã đưa cả hai vị khách Campuchia cùng nữ tài xế đi cách ly tập trung theo quy định.

Cũng từ nguồn tin quý giá này, Công an huyện Châu Thành nhanh chóng truy vết, xác minh điều tra và tóm gọn hai đối tượng cầm đầu đường dây chuyên tổ chức đưa đón người xuất, nhập cảnh trái phép qua biên giới.

Anh PVT nhận thư khen của công an tỉnh Thanh Hoá vì kịp thời phát hiện tố cáo khách Trung Quốc nhập cảnh trái phép. Ảnh: NỮ NGUYỄN

Để kịp thời động viên khích lệ ý thức của nữ tài xế, sau khi chị hoàn thành việc cách ly tập trung 21 ngày, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh quyết định thưởng nóng cho nữ tài xế taxi Mai Linh.

Giám đốc Mai Linh Tây Ninh cũng đã biểu dương nữ tài xế, đồng thời thông báo Tập đoàn Mai Linh để khen thưởng và hỗ trợ cho chị.

Thời gian gần đây, nhiều vụ việc nhập cảnh trái phép ở nhiều tỉnh thành khắp cả nước được chính những tài xế taxi phát hiện, trình báo. Dù biết nguy hiểm, mất thu nhập, phải đi cách ly theo quy định nhưng nhiều tài xế vẫn đứng lên tố cáo vì sức khoẻ chung của cả cộng đồng. 

“Anh đi cách ly, tôi cũng phải đi cách ly, xe tôi cũng phải cách ly. Tôi thiệt hại nhiều hơn anh!”

Câu chuyện tài xế thuyết phục khách đi cách ly tập trung được nhiều đồng nghiệp truyền tai nhau. Trong mùa dịch bệnh, câu chuyện khiến nhiều người ấm lòng bởi ý thức tự giác của những người tài xế.

Chuyện là anh K, tài xế Mai Linh đang chờ khách gần ngã tư Đặng Văn Bình - Lý Thường Kiệt (TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp) thì có khách đến hỏi đi TP.HCM.  Anh K. xin lỗi khách và cho biết do TP.HCM đang giãn cách theo Chỉ thị 15 nên không vào được. Vị khách sau đó yêu cầu được đưa tới Thành phố Mỹ Tho (Tiền Giang).

Tuy nhiên, trong quá trình trò chuyện trao đổi, nam tài xế đoán khách hàng là người đang trong khu vực cách ly. Người này ngụ ở phường Thạnh Lộc, Quận 12 (TP.HCM) về Đồng Tháp thăm vợ sắp cưới. Sau đó, vị khách đã tới Trung tâm y tế khai báo vào ngày 1-6. Tuy nhiên, khi trung tâm y tế yêu cầu phải đi cách ly tập trung, vị khách bỏ trốn.

Nam tài xế chính là người động viên thuyết phục vị khách trở lại đi cách ly theo đúng quy định. Anh nói với vị khách rằng:  “Anh cách ly tôi cũng phải đi cách ly, xe taxi của tôi theo quy định cũng phải cách ly nên tôi thiệt hại nhiều hơn anh”. Sau đó, nam tài xế đã liên hệ điều hành hướng dẫn đưa khách hàng về trụ sở Công an Phường 1 (TP. Cao Lãnh) để đi cách ly theo đúng quy định.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm